Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:47
RSS

BLV Tạ Biên Cương: ‘Việt Nam cần học tinh thần Thái Lan ở trận gặp Australia’

Thứ năm, 27/01/2022, 14:30 (GMT+7)

Trước trận đấu với Australia, BLV Tạ Biên Cương nhắc lại tinh thần thi đấu của người Thái Lan ở trận cầu cách đây 6 năm trước Australia để cỗ vũ tinh thần cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo.

Vào lúc 16h10 chiều  nay (27/1), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 ở lượt trận thứ 7 gặp chủ nhà Australia với quyết tâm có được một trận hòa để có tâm lý thuận lợi trước trận gặp Trung Quốc

Trước trận đấu này, BLV Tạ Biên Cương nhắc lại tinh thần thi đấu của người Thái Lan ở trận cầu cách đây 6 năm trước Australia để cỗ vũ tinh thần cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo Anh chia sẻ trên trang Pháp luật và bạn đọc:

"Cách đây 6 năm tại 'chảo lửa' Rajamangala, Chanathip Songkrasin cùng với các đồng đội dù thua kém đối thủ về mọi mặt vẫn tỏ rõ sự tự tin trước Australia. Họ tràn lên tấn công ồ ạt và có 2 pha lập công của Teerasil Dangda. Đội bóng xứ chùa Vàng đã xuất sắc cầm hòa 2-2 trước ông lớn của bóng đá khu vực. 

Đây thực sự là một trận đấu mà người Thái cảm thấy rất tiếc nuối khi đoàn quân của HLV Kiatisuk bị thổi phạt đến 2 quả penalty, song họ vẫn được ngợi khen vì lối chơi sắc sảo, với những pha dàn xếp tấn công ở tốc độ cao. 

Vậy vì sao đội tuyển Thái Lan lại có những lúc thi đấu trên cơ đội bạn? Bởi ở thời điểm đó, số phận của 'voi chiến' khá giống Việt Nam hiện tại, gần như chắc chắn không còn cửa đi tiếp. Chính vì thế đôi chân các cầu thủ tỏ ra thanh thoát hơn để tạo nên một màn trình diễn vô cùng thuyết phục".

Nhận định về khả năng gây bất ngờ của đội tuyển Việt Nam, BLV Biên Cương nói: "Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hoàn toàn có quyền tin rằng đội tuyển của chúng ta làm được những điều tương tự Thái Lan. Mong Việt Nam có điểm trước Australia là điều có phần hão huyền, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể chờ xem thầy Park sẽ trình làng những mảng miếng gì mới.

Đầu tiên là khả năng của tân đội trưởng Đỗ Hùng Dũng. Ở các trận đấu vừa qua, đội tuyển Việt Nam không cầm trịch được tuyến giữa. Những pha hãm thành nguy hiểm của Quang Hải và Hoàng Đức phần lớn là tự phát. Một khi Tuấn Anh bị vây, rất khó để luân chuyển bóng tạo thành thế công của cả đội. 

Có Hùng Dũng nếu trở lại với trạng thái tốt nhất, khả năng điều phối sẽ liền mạch hơn. Đặc biệt, Dũng còn sút xa rất tốt". 

Tuyển Việt Nam cần học tinh thần Thái Lan ở trận gặp Australia
BLV Tạ Biên Cương cho rằng, tuyển Việt Nam cần học tinh thần Thái Lan ở trận gặp Australia chiều nay

"Chúng ta vẫn có thể tin tưởng ở Hồng Duy một lần nữa. Ngoại trừ pha xử lý lỗi ở trận bán kết lượt đi AFF Cup với Thái Lan, Duy chơi cả 2 trận khá ổn, và lần đầu tiên tôi thấy cầu thủ này dám cầm bóng đâm vào vòng cấm đối thủ nhiều như thế. 

Trong hiệp 1 trận lượt đi với Australia, hậu vệ của HAGL cũng đã có tình huống sút bóng làm chạm tay hậu vệ đối phương. Tiếc là không có penalty dù rằng trọng tài đã tham khảo VAR.

Bên cạnh đó, những ký ức khó quên về siêu phẩm vào lưới U19 Australia năm nào cũng sẽ là nguồn động lực lớn của Công Phượng. Khi đã được thay Tiến Linh ngay từ đầu, Công Phượng sẽ phải cho chiến lược gia người Hàn Quốc thấy đây là lúc để anh thể hiện vai trò và cũng có thể là cái duyên với mảnh lưới Australia", BLV Tạ Biên Cương nói thêm.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành cùng các thành viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã tới thăm, động viên thầy trò HLV Park Hang Seo.

Tối 26/1, ĐT Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân thi đấu chính Melbourne Rectangular trước ngày đối đầu ĐT Australia. Trước buổi tập, toàn đội đã được Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành đến thăm và động viên.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành chúc tuyển Việt Nam đạt phong độ tốt, qua đó giành kết quả tích cực trước Australia. Đại sứ Thành cũng bày tỏ sự thấu hiểu những áp lực mà thầy trò HLV Park đang chịu bởi năm 1996, ông là thành viên của tuyển Việt Nam trong vai trò phiên dịch cho HLV trưởng Karl-Heinz Weigang.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, ông Thành tặng quà cho tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Park cảm ơn sự quan tâm và những tình cảm trân quý của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, đông đảo kiều bào dành cho đội tuyển kể từ khi sang Australia đến nay.

 

Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng và HLV Park cũng tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Thành. Đó là chiếc áo đấu của tuyển Việt Nam với đầy đủ chữ ký các thành viên đồng thời xin hứa toàn đội sẽ thi đấu hết sức mình và hướng tới kết quả tốt nhất trước chủ nhà Australia vào tối nay.

 

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại