Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:53
RSS

BLV Quang Tùng lo ngại Văn Hậu có thể gây hại cho tuyển Việt Nam

Thứ năm, 29/12/2022, 06:43 (GMT+7)

BLV Quang Tùng cho rằng Văn Hậu nên thay đổi thói quen chơi bóng bạo lực để tránh gây hại cho đội tuyển Việt Nam.

Trước ý kiến cho rằng, Đoàn Văn Hậu thi đấu bạo lực trong trận gặp Malaysia, BLV Quang Tùng nêu quan điểm trên trang Vietnamnet: “Tôi nghĩ mọi người hơi định kiến với hành động của cầu thủ của Việt Nam, trong đó có cầu thủ của CLB Hà Nội như Văn Hậu. Tuy nhiên cũng cần hết sức nghiêm túc trong việc đưa ra cái ứng xử như vậy.

Ai đó sẽ lý luận rằng khi nào trận đấu có VAR thì chúng ta đá kiểu khác, hôm nào không có VAR thì cần có chút tiểu xảo, và bóng đá thì không thể thiếu tính chiến đấu và không phải lúc nào cũng tròn trịa được, mà phải góc cạnh.

Nhưng nếu như chúng ta không nghiêm túc và chỉnh sửa một cách chặt chẽ thì nó sẽ thành một thói quen. Nếu chúng ta đi một đấu trường lớn hơn có áp dụng VAR thì sự chuẩn chỉ khó được đảm bảo và rủi ro sẽ xuất hiện.

Thực tế thì ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Việt Nam đã phải trả giá về chuyện này rồi. Vì thế những bài học sau trận gặp Malaysia tôi đánh giá chưa phải là trầm trọng nhưng đây là hạt sạn cần loại bỏ, để bữa cơm của chúng ta ngon lành hơn, tiêu chuẩn ở mức cao hơn”.

BLV Quang Tùng lo ngại Văn Hậu có thể gây hại cho tuyển Việt Nam
Đoàn Văn Hậu liên tục bị chỉ trích vì chơi bóng bạo lực

“Vấn đề bản lĩnh của các cầu thủ cần phải xem xét lại. Chúng ta phải làm thật chuẩn bởi công nghệ trên thế giới ngày một cao. Nếu giải này năm sau có áp dụng VAR mà chúng ta đá thành thói quen như này sẽ rất nguy hiểm…

 Việc ông Park sau trận đấu khẳng định trận đấu không bạo lực là cái cách bảo vệ cầu thủ trước giới truyền thông. Tuy nhiên ông Park chắc chắn sẽ phải có cách nói chuyện với học trò của mình. Không HLV nào dạy cầu thủ đá láo, mà phải nói cần đá quyết liệt nhưng khôn ngoan và có tiểu xảo. Nhưng chơi như thế nào lại thuộc về cầu thủ”, BLV Quang Huy chốt lại.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam có mặt tại sân bay quốc tế Changi (Singapore). Toàn đội được làm thủ tục nhập cảnh nhanh chóng trước khi về khách sạn nghỉ ngơi.

Tại Singapore, tuyển Việt Nam có 2 buổi tập. Theo đánh giá của HLV Park Hang Seo và BHL, những buổi tập này không chỉ có sự tập trung về hồi phục thể lực và lên phương án chiến thuật, các cầu thủ Việt Nam còn phải thích nghi nhanh nhất với mặt sân cỏ nhân tạo.

Tuyển Singapore chơi 2 trận vòng bảng ở sân Jalan Besar, là sân cỏ nhân tạo với sức chứa ít hơn nhiều – khoảng 6000 khán giả. Tại mặt sân như vậy, các cầu thủ rất dễ chấn thương. Ngoài ra, mặt sân cứng cũng hấp nhiệt và khiến cầu thủ nhanh mất sức. Đây là lần đầu tiên đoàn quân của HLV Park Hang Seo phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo ở AFF Cup 2022.

Đội tuyển Singapore với lợi thế sân nhà vừa thắng Myanmar 3-2 để có 6 điểm nhưng xếp sau Việt Nam và Malaysia do kém về hiệu số. Với tuyển Việt Nam, đây tiếp tục là một thử thách lớn trên hành trình chinh phục ngôi vô địch.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại