Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:10
RSS

BLV Quang Huy: "Tình cảnh của CLB Hà Nội lúc này như một bi kịch"

Thứ năm, 29/04/2021, 14:59 (GMT+7)

Sau 11 vòng, CLB Hà Nội kém HAGL 15 điểm ở vị trí đầu bảng. Theo BLV Quang Huy, đội bóng của bầu Hiển hết cửa đua vô địch với đội bóng của bầu Đức.

Sự kiện:

Vòng 11 V.League 2021, với sự tỏa sáng của các ngôi sao, HAGL đã khuất phục chủ nhà Thanh Hóa 2-1 để nới rộng cách biệt với CLB Viettel lên 5 điểm qua đó bảo vệ vững chắc ngôi đầu bảng với 28 điểm và có cơ hội lớn lên ngôi vô địch ở mùa giải năm nay. 

Trong khi đó, dù được dẫn dắt bởi một HLV đẳng cấp tới từ Hàn Quốc, Hà Nội FC của bầu Hiển đã thể hiện một phong độ nhạt nhòa và thất thủ với tỷ số 0-1 trước tân binh V.League Bình Định dù được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy.

Chia sẻ trên trang Zing sau vòng đấu thứ 11, BLV Quang Huy nhận định Hà Nội FC coi như hết cửa vô địch ở mùa giải năm nay sau khi để thua trước đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng và ngôi Vương mùa giải năm nay sẽ là cuộc đua song mã giữa HAGL- Viettel.

"Tình cảnh của CLB Hà Nội lúc này như một bi kịch. Trước V.League 2021, không ai có thể nghĩ tới kịch bản hiện tại của đội bóng thủ đô. CLB Hà Nội thay tướng, nhưng không đổi vận. Họ thua đau CLB Bình Định trong ngày ra mắt của HLV Park Choong-kyun. Trước đó, CLB Hà Nội cũng thua ở trận đầu được cầm lái bởi HLV Hoàng Văn Phúc.

Sau 11 vòng, CLB Hà Nội kém HAGL 15 điểm ở vị trí đầu bảng. Họ coi như hết cửa đua vô địch với HAGL. Thậm chí, khi giai đoạn một V.League mùa này chỉ còn 2 vòng, có khả năng CLB Hà Nội không thể vào top 6 để cạnh tranh chức vô địch.

CLB Hà Nội đang trải qua mùa giải thật sự đen đủi. Các trụ cột của họ, từ nội binh đến ngoại binh thay nhau chấn thương. Phần còn lại khỏe mạnh, nhưng hầu hết phong độ không tốt. Đấy là yếu tố lớn nhất dẫn đến kết quả thất vọng của nhà đương kim á quân".

BLV Quang Huy dự đoán các đội trong Top 6 V.League
Bảng xếp hạng V.League

Ngoài HAGL và Viettel chắc suất trong Top 6, BLV Quang Huy dự đoán về những đội tiếp theo tham gia vào cuộc đua tới ngôi vô địch V.League ở giai đoạn hai của mùa giải.

"CLB Nam Định, Quảng Ninh có 18 điểm, tôi nghĩ cả 2 sẽ đi tiếp. CLB Đà Nẵng và Bình Định là 2 đại diện tiếp theo vào vòng trong. Trên lý thuyết, cơ hội cho Thanh Hóa Hải Phòng, Hà Nội và Sài Gòn vẫn còn. Cuộc đua vào top 6 sẽ cực kỳ gay cấn trong 2 vòng còn lại.

Bất kể đội bóng nào vào top 6, tôi nghĩ chức vô địch chỉ là cuộc chơi của HAGL và CLB Viettel. Đây là 2 đội bóng có lực lượng và phong độ vượt trội. Trong đó, thế thượng phong thuộc về HAGL với cách biệt 5 điểm. Nếu HAGL giữ nguyên khoảng cách này cho đến giai đoạn 2, chức vô địch trong tầm kiểm soát của họ".

"HAGL đã thắng Viettel, CLB Hà Nội và khiến Thanh Hóa trong đà phong độ ấn tượng trở lại mặt đất. Thầy trò HLV Kiatisuk đã vượt qua những đối trọng khó khăn nhất để tạo nên chuỗi 7 trận thắng. Với thành tích này, HAGL không còn là hiện tượng, là đã là một ứng cử viên thật sự cho chức vô địch", BLV Quang Huy kết luận.

Theo quy định của BTC, V.League 2021 chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ thi đấu vòng tròn một lượt rồi chia thành 2 nhóm đấu ở giai đoạn 2. Cụ thể, 6 đội dẫn đầu sau 13 vòng đấu sẽ được xếp vào nhóm A để tranh ngôi vô địch. 8 đội xếp sau xếp ở nhóm B để tranh suất trụ hạng.

Mùa giải 2021 vẫn sẽ có 1,5 suất xuống hạng, đội xếp cuối cùng nhóm B sẽ xuống đá giải hạng Nhất. Đội xếp áp chót sẽ đá play-off với đội xếp thứ 2 giải hạng Nhất, đội nào giành chiến thắng sẽ góp mặt ở V.League mùa sau.

Đây đã là mùa giải thứ 2 liên tiếp, V.League áp dụng thể thức thi đấu này nhưng đã có sự thay đổi về số đội ở mỗi nhóm. Mùa trước, có 8 đội xếp nhóm A và 6 đội xếp nhóm B. Thành tích thi đấu mà các đội giành được ở giai đoạn 1 vẫn sẽ được giữ nguyên khi bước vào giai đoạn 2. Đội vô địch sẽ là đội giành được nhiều điểm số nhất sau 2 giai đoạn. Nếu có nhiều đội đầu bảng bằng điểm sẽ xét đến cả chỉ số phụ như hiệu số, bàn thắng, điểm fair-play...

Bảo Bảo (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại