Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:43
RSS

BLV Quang Huy: Thai League mới là số 1 ĐNA không phải V.League

Thứ tư, 22/04/2020, 09:01 (GMT+7)

Theo BLV Quang Huy, khác với quá khứ, hiện tại Thai League mới là số 1 ĐNA chứ không phải giải V.League của Việt Nam.

Hơn 15 năm về trước, những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Thái Lan và Đông Nam Á lúc bấy giờ như Kiatisak, Dusit, Chukiat, Sakda, Thonglao từng đầu quân cho HAGL thi đấu ở V.League và giúp đội bóng của bầu Đức vô địch giải đấu này hai mùa liên tiếp (2003,2004).

Ngoài ra rất nhiều ngoại binh chất lượng tới từ châu Âu, châu Mỹ cũng đã cập bến V.League ngay sau đó và biến giải đấu này thành sân chơi số một của Đông Nam Á thời điểm đó.

Theo thời gian, V.League ngày càng xuống cấp trong khi Thai League ngày càng phát triển, và đến nay chúng ta đã đánh mất ngôi vị giải đấu số một khu vực Đông Nam và tay người hàng xóm Thái Lan.

Nói về vấn đề này, BLV Quang Huy chia sẻ trên trang cá nhân: “Giai đoạn HAGL vô địch năm 2003, chúng ta bắt đầu tự hào nói với nhau V.League là giải đấu số 1 Đông Nam Á. Nhưng đến bây giờ rõ ràng không còn như thế nữa.

Đấy là một điều chúng ta phải suy nghĩ. Khi Việt Nam đã bứt lên như vậy thì các nước khác như Thái Lan có những con người tự bỏ tiền túi sang Anh học mô hình điều hành bóng đá chuyên nghiệp, đến lúc về họ làm được một giải đấu như vậy.

Tất nhiên bóng đá Thái Lan có những ông chủ giàu hơn ông chủ Việt Nam rất nhiều, họ đã từng đầu tư được vào bóng đá Anh thì rõ ràng tài chính của họ rất mạnh. Bên cạnh việc cố gắng phát triển giải đấu, chúng ta nên có tính cầu thị để mở cửa cho các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu. Qua đó thế giới sẽ biết đến bóng đá Việt Nam, vừa tốt về hình ảnh cũng như vừa sâu về chất lượng”.

BLV Quang Huy cho rằng giải bóng đá Thai League mới là số 1 ĐNA
BLV Quang Huy đánh giá rất cao giải Thai League 

 

Thai League được đánh giá là giải đấu hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Ngoài việc tổ chức bài bản, chất lượng chuyên môn tốt, các đội bóng Thai League cũng rất chú trọng xây dựng hình ảnh, bao gồm cả sân đấu.

Hợp đồng giữa LĐBĐ Thái Lan (FAT) với đơn vị đang giữ bản quyền Thai League là True Vision sẽ hết hạn cuối mùa giải năm nay, từ mùa giải 2021 trở đi, FAT phải đàm phán hợp đồng với đối tác mới.

FAT trước đó đã tuyên bố rằng có 2 công ty có thể đấu thầu cùng nhau. Đó là một công ty ở Thái Lan và một ở nước ngoài. Có tin tức cho biết giá trị của phiên đấu giá này cao tới 13 tỷ bath (tương đương gần 400 triệu USD, tức hơn 9,5 ngàn tỷ đồng).

Tại Việt Nam, mỗi năm, VPF chỉ thu được vài tỷ đồng tiền bản quyền truyền hình từ đối tác Next Media. Còn lại, nhà đài phát sóng V-League phải trả bằng quảng cáo cho đối tác, nhà tài trợ của VPF.

Không chỉ chuyên nghiệp hơn hẳn so với V.League và các giải đấu khác trong khu vực, các cầu thủ thi đấu tại Thai League cũng nhận mức lương cao hơn rất nhiều so với việc thi đấu ở V.League và các nước lân cận.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN