Thứ năm, 28/03/2024 | 20:02
RSS

BLV Quang Huy so sánh bóng đá Việt Nam và Thái Lan

Thứ năm, 13/02/2020, 08:59 (GMT+7)

Đánh giá về sự phát triển của bóng đá Thái Lan, BLV Vũ Quang Huy cho rằng người Thái vẫn nhỉnh hơn chúng ta ở nền móng, khi có những lớp trẻ kế cận rất chất lượng.

Kể từ khi HLV Akira Nishino xuất hiện, bóng đá Thái Lan đang dần tìm lại phong độ vốn có, họ bất bại trong hai lần gần nhất khi so tài với đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo thậm chí thi đấu lấn lướt trước đội tuyển Việt Nam.

Gần nhất U23 Thái Lan lọt vào vòng Tứ kết U23 châu Á, trong khi U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo sớm dừng bước ở vòng bảng với 2 điểm và không có được một chiến thắng nào.

Đánh giá về sự phát triển của bóng đá Thái Lan, BLV Vũ Quang Huy cho rằng người Thái Lan hơn chúng ta ở nền móng, khi có những lớp trẻ kế cận rất chất lượng và chúng ta cần có chiến lược để bắt kịp họ nếu không muốn bị bóng đá xứ Chùa vàng bỏ lại sau lưng.

Trả lời Thanh Niên, BLV Vũ Quang Huy chia sẻ: "Về mặt nền móng rõ ràng Thái Lan vẫn trội hơn. Vừa rồi Việt Nam có lứa cầu thủ tinh nhuệ, đạt được một số kết quả tốt trước Thái Lan nhưng không có gì bảo đảm lứa sau bằng hoặc hơn cầu thủ Thái Lan cả.

Tôi tin rằng muốn bắt kịp người Thái thì cách duy nhất là tiếp tục lao động không ngừng, nếu không sẽ rơi vào tình trạng gặt hái một lứa rồi sau đó rơi tự do vì khoảng trống sau lưng".

BLV Quang Huy so sánh bóng đá Việt Nam và Thái Lan
BLV Quang Huy cho rằng bóng đá Việt Nam vẫn thua kém Thái Lan

Tuyển Việt Nam hiện là đương kim vô địch AFF Cup đồng thời có nhiều thành tích ấn tượng trong suốt hai năm qua, tuy nhiên đó chỉ ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Các lứa trẻ như U19, U17, U15... chúng ta để chưa thể sánh bằng Thái Lan, khi nước này thường xuyên đưa các cầu thủ trẻ sang Leicester City (Anh) để tập huấn.

Ngoài ra các cầu thủ Thái Lan thi đấu rất tốt khi được xuất ngoại sang Nhật Bản trong khi đó các cầu thủ Việt Nam không được trọng dụng khi sang nước ngoài thi đấu thậm chí phải về nước trong tủi hổ, gần nhất là trường hợp của Xuân Trường và Công Phượng.

Ngoài ra giải bóng đá vô địch Thái Lan- Thai League cũng được đánh giá cao hơn rất nhiều so với V.League của Việt Nam, các đại diện của bóng đá xứ Chùa vàng cũng có thành tích vượt trội ở đấu trường AFC Championes League so với các CLB của Việt Nam.

Bóng đá nữ Thái Lan từng tham dự World Cup, trong khi tuyển nữ của chúng ta mới chỉ vươn tầm châu lục trong thời gian gần đây và chưa một lần tham dự sân chơi World Cup.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN