Thứ năm, 25/04/2024 | 07:33
RSS

Vẫn cay cú Văn Hậu, báo Indo tiếp tục có bài viết mỉa mai

Thứ tư, 12/02/2020, 07:20 (GMT+7)

Báo chí Indonesia tiếp tục có bài viết với những ngôn từ và góc nhìn không mấy thiện cảm về hậu vệ Đoàn Văn Hậu trong loạt bài viết mới đây.

Hậu SEA Games 30, tờ Indosport của Indonesia luôn sử dụng cụm từ "máy nghiền chân Evan Dimas" để nhắc về Văn Hậu, dù cho chấn thương của Evan Dimas tại trận chung kết SEA Games 30 được xác định không quá nặng và đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games hết sức xứng đáng khi giành chiến thắng cách biệt 3 bàn trước U22 Indonesia.

Việc hậu chưa được thi đấu nhiều ở giải bóng đá vô địch quốc gia Hà Lan trong màu áo Heerenveen cũng trở thành chủ đề châm biếm của báo chí xứ vạn đảo trong suốt thời gian qua.

Mới đây, trong bài viết có tiêu đề "Truyền thông Việt Nam tuyên bố 'máy nghiền chân của Evan Dimas' có thể tiếp bước Ronaldo", tờ Indonsport dùng nhiều từ ngữ có phần mỉa mai tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

"Đoàn Văn Hậu, người đã làm Evan Dimas chấn thương tại SEA Games 30, được truyền thông Việt Nam tuyên bố đã đi theo bước chân của Cristiano Ronaldo.

Trên thực tế, kể từ khi gia nhập Heerenveen hồi tháng 9 năm ngoái, Đoàn Văn Hậu mới chỉ được ra sân 4 phút. Vậy câu hỏi lớn đặt ra là tại sao lại có sự so sánh giữa Đoàn Văn Hậu với Cristiano Ronaldo? Hóa ra đó không phải về chuyện chơi bóng mà chỉ là thể hình của cậu ta", tờ Indosport viết.

Indosport dẫn lại nội dung từ truyền thông Việt Nam về sự so sánh kể trên: "Trước khi đầu quân cho Heerenveen, Đoàn Văn Hậu sở hữu chiều cao 1m85 tương đồng với nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới như Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Gareth Bale, Edinson Cavani, Karim Benzema…

Tuy nhiên sau khi đến Hà Lan, chế độ dinh dưỡng đã giúp thể hình của Đoàn Văn Hậu tốt hơn, cân nặng cũng tăng lên ở mức 80kg như Ronaldo".

Báo Indo mỉa mai Văn Hậu khi được so sánh với Ronaldo
Báo Indo mỉa mai Văn Hậu khi được so sánh với Ronaldo

Cây bút của Indosport tỏ ra lo lắng cho tương lai của Đoàn Văn Hậu khi cầu thủ này chủ yếu ngồi dự bị ở giải vô địch quốc gia Hà Lan: "Có điều hiện tại số phận của Đoàn Văn Hậu tại Heerenveen thực sự rất đáng báo động. HLV Johnny Jansen đã hứa hẹn cho cậu ta ra sân, nhưng thực tế Đoàn Văn Hậu chỉ được ngồi trên ghế dự bị.

Trước đó, cầu thủ này cũng đã ở lại Hà Lan cùng Heerenveen mà không dự giải U23 châu Á. Đó có thể coi là tổn thất lớn khi cậu ta chọn phát triển sự nghiệp ở Hà Lan nhưng rồi U23 Việt Nam bị loại từ vòng bảng còn Văn Hậu vẫn gặp khó tại Heerenveen", Indosport kết lại.

Mới đây, Đoàn Văn Hậu cùng Jong Heerenveen giành chiến thắng thứ hai liên tiếp ở giải tranh chức vô địch của giải trẻ Hà Lan, một thành tích ấn tượng của Đoàn Văn Hậu và các đồng đội.

Hiện tại đội bóng của Đoàn Văn Hậu đã vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH và chỉ còn kém đội đầu bảng Roda đúng 3 điểm, nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Nếu tiếp tục thi đấu như hiện tại, cơ hội để Văn Hậu có danh hiệu đầu tiên tại châu Âu là rất lớn.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN