Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:30
RSS

BLV Quang Huy: 'Mạc Hồng Quân là trung phong chất lượng của ĐTVN'

Thứ sáu, 24/05/2019, 13:34 (GMT+7)

Theo BLV Quang Huy, nhiều khả năng Mạc Hồng Quân sẽ là ngòi nổ quan trọng trên hàng công của đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019 tới đây.

Theo nhiều nguồn tin, Mạc Hồng Quân và Văn Toàn là hai cái tên mới nhất xuất hiện trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam tham dự giải bóng đá giao hữu King’s Cup 2019. Điều này là hoàn toàn xứng đáng bởi, cả Văn Toàn và Hồng Quân đều có phong độ rất cao tại V.League, trong màu áo HAGL và Than Quảng Ninh.

Chia sẻ với Thethao247.vn, BLV kì cựu Vũ Quang Huy hoàn toàn đồng tình với việc HLV Park Hang Seo triệu tập Mạc Hồng Quân nên tuyển, đồng thời nhận định cầu thủ này sẽ là trung phong chất lượng của đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup lần này.

“Tôi thấy rất xứng đáng đấy. Trong bối cảnh mà các tiền đạo quen thuộc của đội tuyển Việt Nam đang không có được trạng thái tốt nhất thì trong đầu tôi những ngày qua luôn nghĩ về Mạc Hồng Quân. Hiện tại Quân đang có phong độ rất cao và thi đấu ổn định ở V.League.

Mạc Hồng Quân từng được đào tạo và thi đấu ở nước ngoài, cậu ấy có thể đá được cả trung phong lẫn tiền vệ. Đây sẽ là trung phong chất lượng của đội tuyển Việt Nam tại King's Cup lần này”, BLV Quang Huy nhận định.

BLV Quang Huy nhận định nhiều khả năng Mạc Hồng Quân sẽ là ngòi nổ quan trọng
BLV Quang Huy đánh giá cao Mạc Hồng Quân ở King's Cup 2019. Ảnh: Bongda

Cũng theo BLV Quang Huy, nhiều khả năng Mạc Hồng Quân sẽ đá dự bị cho Công Phượng ở King’s Cup tới đây.

“Bản thân Công Phượng hiện tại cũng có thể đá với vai trò một trung phong. Tuy nhiên, nếu trông cậy cả vào Công Phượng thì chưa thực sự ổn. Ở Asian Cup 2019, Công Phượng được HLV Park rèn cho đá tiền đạo cắm và màn trình diễn của cậu ấy cũng rất tốt, thế nhưng kể cả Phượng có đá cắm ở King's Cup thì ông Park vẫn cần một trung phong dự phòng đẳng cấp như Mạc Hồng Quân”.

“Tôi nghĩ ông Park sẽ sử dụng bộ ba tấn công lần này là Công Phượng, Hồng Quân và Văn Toàn. Cả 3 chân sút này đều đang có phong độ rất cao. Như tôi từng chia sẻ trước đây thì Văn Toàn giờ đã đạt độ chín, còn Công Phượng thì đã khẳng định được đẳng cấp của mình rồi', BLV Quang Huy kết thúc.

Trước đó, trả lời trên trang Saostar, HLV Lê Thụy Hải cho rằng tiền đạo Công Phượng chính là cầu thủ hay nhất bên phía đội tuyển Việt Nam.

“Nói thật, Việt Nam thời điểm này làm gì có ai hay hơn Công Phượng. Chúng ta phải nói như thế cho công bằng. Anh Đức, Văn Quyết lớn tuổi rồi. Những cầu thủ khác chưa đáp ứng được kỳ vọng. Phan Văn Đức chấn thương. Văn Toàn cũng hay nhưng lối chơi có thể bị bắt bài. Công Phượng rõ ràng là cầu thủ đang nhận được kỳ vọng lớn”, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ.

Theo cựu HLV của Thanh Hóa, Công Phượng có sự tiến bộ nhiều trong thời gian qua, đặc biệt là thể lực và lối chơi tập thể. “Công Phượng cho thấy sự cố gắng rất tốt trong thời gian qua. Thể hình lẫn thể lực tốt hơn. Phượng cũng chịu thay đổi, chơi đập nhả nhiều hơn để phối hợp với đồng đội. Em ấy rõ ràng cho thấy sự cầu tiến rất lớn”.

Mới đây, trả lời phỏng vấn trên tờ SMM Sports, HLV Sirisak Yodkhakthai của Thái Lan đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, đồng thời cho rằng, Công Phượng là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội bóng áo đỏ: “Đội tuyển Việt Nam luôn chơi với nhịp độ nhanh, chính xác và luôn biết cách tạo đột biến.

Sức mạnh của họ thực sự rất tốt và họ cũng có tâm lý vững vàng, các cầu thủ luôn thi đấu với khát khao rất cao. Cầu thủ cùng kỹ năng của chúng tôi và tuyển Việt Nam không khác nhau lắm, nhưng họ có sự đặc biệt khác, đó chính là những pha phối hợp nhóm nhỏ.

Việt Nam nhiều cầu thủ xuất sắc, nhưng Nguyễn Công Phượng vẫn là cầu thủ nguy hiểm nhất. Những cầu thủ khác cũng có chất lượng rất tốt. Chúng tôi sẽ không thể đánh giá thấp mà phải phân tích kỹ lối chơi của tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu ở King’s Cup tới đây…”.

Xem thêm: Top 5 siêu phẩm để đời của Quang Hải trong màu áo đội tuyển quốc gia

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN