Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:18
RSS

Giấc mơ World Cup của Việt Nam xa vời vì FIFA hủy kế hoạch 48 đội

Thứ năm, 23/05/2019, 09:34 (GMT+7)

FIFA hủy kế hoạch nâng số đội dự World Cup 2022 từ 32 lên 48, điều này cũng đồng nghĩa giấc mơ của Việt Nam ngày càng xa vời.

"Sau một quá trình tham vấn kỹ lưỡng và toàn diện với sự tham gia của mọi bên liên quan, chúng tôi nhận thấy rằng đề xuất tăng số đội dự World Cup lên 48 không thể thực hiện trong tình thế hiện nay", FIFA thông báo.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đề xuất mở rộng World Cup lên 48 đội, bắt đầu áp dụng vào năm 2022. Tuy nhiên, sau cuộc họp hôm 22/5, FIFA thống nhất rằng kế hoạch đó thiếu tính thực tế.

Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho rằng để đáp ứng những yêu cầu về hậu cần và chính trị khi giải đấu tăng từ 32 lên 48 đội, cần có thêm một quốc gia trong khu vực Vùng Vịnh cùng đăng cai với Qatar. Tuy nhiên, Bahrain và Ả-rập Xê-út không thể làm điều này, nếu chưa hàn gắn hợp tác kinh tế và giao thông với Qatar sau hai năm bị cắt đứt.

Giấc mơ của Việt Nam ngày càng xa vời, FIFA hủy kế hoạch World Cup 48 đội
World Cup 2022 vẫn có 32 đội như những lần tổ chức gần đây. Ảnh: Internet

Đây chắc chắn là một tin không hề vui với bóng đá Việt Nam bởi nó sẽ là giảm đi rất nhiều cơ hội tham dự giải đấu số 1 hành tinh của chúng ta. Trước đó, HLV Park Hang Seo từng chia sẻ mong muốn đưa Việt Nam tới World Cup nếu FIFA quyết định nâng số đội tham dự. 

"Việc FIFA có thể nâng từ 32 lên 48 đội đá World Cup đem lại động lực lớn cho chúng ta. Chúng ta chưa biết được châu Á có bao nhiêu vé. Tất nhiên, nếu như suất dành cho châu Á nhiều hơn thì đó là cánh cửa mở cho đội tuyển Việt Nam", thầy Park nhận định.

World Cup 2022 sẽ là giải đấu vô địch bóng đá nam thế giới cấp độ ĐTQG đầu tiên được tổ chức vào mùa đông thay vì giai đoạn giữa tháng 6 đến giữa tháng 7 như trước vì những mối lo về nhiệt độ cao ở khu vực Trung Đông.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN