Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:45
RSS

Kết quả bốc thăm vòng sơ loại World Cup 2022

Thứ tư, 17/04/2019, 11:35 (GMT+7)

Cách đây ít phút đã diễn ra lễ bốc thăm chia cặp vòng vòng sơ loại World Cup 2022. Đáng chú ý, Á quân AFF Cup 2018 Malaysia chỉ phải gặp Timor Leste.

Theo kết quả bốc thăm, các cặp đấu được phân chia như sau:

Cặp đấu số 6: Bhutan - Guam

Cặp đấu số 5: Campuchia – Pakistan

Cặp đấu số 4: Malaysia - Timor Leste

Cặp đấu số 3: Lào - Bangladesh

Cặp đấu số 2: Macau vs Srilanka

Cặp đấu số 1: Mông Cổ vs Brunei

Vòng sơ loại World Cup 2022 gồm hai lượt trận đi và về. Các trận đấu lượt đi sẽ diễn ra ngày 6/6/2019 và lượt về là 11/6/2019. Sáu đội giành chiến thắng sẽ cùng 34 đội khác bước vào vòng loại thứ hai (vòng đấu có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam hiện xếp ở vị trí 98 trên bảng xếp hạng của FIFA).

Ở vòng sơ loại thứ 2, tổng cộng 40 đội tuyển (gồm 6 đội giành chiến thắng ở vòng sơ loại thứ nhất và 34 đội có thứ hạng từ 1 đến 34 trên BXH FIFA khu vực châu Á) sẽ chia thành 8 bảng đấu, mỗi bảng 5 đội, thi đấu tính điểm theo thể thức sân nhà - sân khách.

Kết thúc vòng sơ loại thứ 2, sẽ có 8 đội bóng đứng nhất mỗi bảng và 4 đội bóng nhì bảng có thành tích tốt nhất (tổng cộng 12 đội) giành quyền tham dự vòng loại cuối cùng của World Cup 2022.

vòng sơ loại World Cup 2022 gồm hai lượt trận đi và về
Kết quả bốc thăm vòng sơ loại World Cup 2022

Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào tháng 6 và tham dự giải bóng đá giao hữu King's Cup tại Thái Lan. King's Cup 2019 là giải bóng đá giao hữu thường liên của Thái Lan, giải đấu năm nay quy tụ 4 đội bóng mạnh gồm Việt Nam, Ấn Độ, Curacao và đội chủ nhà Thái Lan.

Theo lịch thi đấu, Ấn Độ sẽ chạm trán chủ nhà Thái Lan ở trận bán kết một, trong khi đó, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ so tài với ứng cử viên vô địch Curacao ở trận bán kết hai.

Do King’s Cup diễn ra vào FIFA day, do đó nếu thi đấu tốt tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục được thăng hạng trên bảng XH của FIFA, đồng thời đây cũng là cơ hội để đội bóng áo đỏ thử nghiệm đội hình, chiến thuật cho vòng loại World Cup 2022.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN