Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:18
RSS

Vòng 8 K.League 2019: Cơ hội nào cho Công Phượng?

Thứ ba, 16/04/2019, 10:46 (GMT+7)

CLB Incheon United đã có HLV mới và NHM đang hy vọng thầy mới của Công Phượng sẽ "giải cứu" thành công CLB trong giai đoạn khủng hoảng và tất cả sẽ bắt đầu từ vòng 8 K.League 2019 cuối tuần này.

Giải bóng đá vô địch Hàn Quốc K.League 2019 đã trôi qua 7 vòng đấu đầu tiên và CLB Incheon United hiện đang đứng cuối bảng xếp hạng sau khi trải qua 5 trận thua liên tiếp gần đây. Cới chuỗi trận bết bát, HLV Jorn Andersen đã phải từ chức.

Cuối tuần này, tiền đạo Công Phượng và các đồng đội chuẩn bị có chuyến làm khách trước Seoul FC, đội đang xếp ở vị trí thứ 2 trên BXH K.League. Thêm một trận đấu hứa hẹn đầy rẫy những khó khăn trong bối cảnh Incheon United đang gặp khủng hoảng về mặt nhân sự cũng như lối chơi.

Lịch thi đấu vòng 8 K.League 2019
Lịch thi đấu vòng 8 K.League 2019

Chiều qua (15/4), CLB Incheon United đã chính thức xác nhận sự ra đi của HLV người Đan Mạch và bổ nhiệm trợ lý số 1 Lim Joong-yong lên làm HLV tạm quyền.

"Incheon đã quyết định Lim Joong-yong là ưu tiên hàng đầu. Rất khó để đưa ra quyết định trong lúc gấp gáp như thế này, nhưng chúng tôi tin ông ấy là người phù hợp với hoàn cảnh nội bộ như hiện tại. Ông ấy sẽ dẫn dắt đội kể từ trận đấu thuộc khuôn khổ cúp FA tuần này", một lãnh đạo Incheon United chia sẻ.

Lim Joong-yong từng là cầu thủ thi đấu cho Incheon United từ năm 2004 đến năm 2011. Tại đây, ông được ví như một 'huyền thoại' với 219 lần khoác áo đội bóng đại diện của thành phố. Sau khi về hưu, ông chuyển sang công tác huấn luyện và rất thành công với đội U18 Incheon United.

Vừa mới lên cầm quyền và lập tức tân HLV này đã có những chia sẻ về Công Phượng. Theo Lim Joong-yong. "Có vẻ như cậu ấy đang gặp áp lực vì quan niệm cầu thủ tấn công phải tranh chấp thật tốt. Tuy nhiên vì thể lực kém nên cậu ấy có phần đuối sức. Nếu chơi ở vị trí thấp hơn một cách trơn tru thì tôi nghĩ điều đó sẽ có lợi cho cả Công Phượng lẫn đội bóng chúng tôi".

Nhiều khả năng, ở trận đấu sắp tới, Công Phương sẽ tiếp tục được cất trên băng ghế dự bị và chờ cơ hội vào sân ở hiệp 2. Đối thủ Seoul FC rất mạnh và ở đẳng cấp cao hơn hẳn Incheon United. Chơi tử thủ và chờ cơ hội phản công có lẽ là cách mà Incheon United sẽ sử dụng.

Với thế trận ưu tiên cho phòng ngự, Công Phượng rất khó để có suất trong đội hình xuất phát nhưng NHM có thể chờ đợi vào sự đột biến của tiền đạo tuyển Việt Nam trong hiệp 2 nếu anh được vào sân.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN