Thứ năm, 25/04/2024 | 16:44
RSS

BLV Quang Huy đặt niềm tin vào ‘trò cưng’ của HLV Park Hang Seo

Thứ bảy, 22/01/2022, 11:40 (GMT+7)

BLV Quang Huy đặt niềm tin vào tiền vệ Đỗ Hùng Dũng trong 2 trận gặp Australia và Trung Quốc tới đây, dù cầu thủ này vừa mới trở lại sau chấn thương.

Vào ngày 27/1 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách của Australia trước khi trở lại Mỹ Đình tiếp đón đội tuyển Trung Quốc vào lúc 19h ngày mồng Một tết Âm lịch. Về 2 trận đấu tới đây với tuyển Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình, BLV Quang Huy nhận định trên trang VTC:

"Tuyển Việt Nam vắng một số cầu thủ ở trận gặp Australia cũng là điều tốt, bởi họ sẽ trở lại ở trận gặp Trung Quốc. Đó là trận mà tuyển Việt Nam sẽ quyết tâm có điểm. Thắng tuyển Trung Quốc vào ngày mùng 1 Tết Âm lịch thì những chuyện buồn bực trước đó dẫu nhiều thế nào, chúng ta cũng có thể quên hết.

Tuyển Việt Nam sẽ dốc sức thắng ở cuộc so tài này. 2 trận gặp Trung Quốc, Oman trên sân nhà, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đặt mục tiêu có điểm", BLV Quang Huy chia sẻ trước thềm 2 trận đấu với Australia (27/1) và Trung Quốc (1/2) của tuyển Việt Nam. 

Sau 6 trận đầu vòng loại thứ ba World Cup 2022, tuyển Việt Nam vẫn chưa có điểm và đã hết cơ hội góp mặt tại World Cup 2022, tuy nhiên, mỗi trận đấu còn lại của đội tuyển là một cơ hội để các cầu thủ trưởng thành hơn.

Theo BLV Quang Huy, tuyển Việt Nam cần tập trung đặt mục tiêu kiếm điểm ở 2 trận gặp Trung Quốc, Oman trên sân nhà Mỹ Đình tới đây: "Tuyển Việt Nam còn Thành Chung, Thanh Bình, Hữu Tuấn, bên cạnh Bùi Tiến Dũng phải chờ đợi đến phút chót. Ngoài ra, kéo Hồ Tấn Tài vào đá trung vệ lệch phải cũng là một giải pháp.

Trong khi đó, Hữu Tuấn có thể chơi trung vệ lệch trái, còn Thành Chung đá giữa. Đức Chiến cũng là một giải pháp, nhưng tôi thích Đức Chiến đá trụ hơn", BLV Quang Huy phân tích. 

BLV Quang Huy đặt niềm tin Đỗ Hùng Dũng trong 2 trận gặp Australia và Trung Quốc
BLV Quang Huy đặt niềm tin Đỗ Hùng Dũng trong 2 trận gặp Australia và Trung Quốc

BLV Quang Huy đặt niềm tin vào tiền vệ Đỗ Hùng Dũng trong 2 trận gặp Australia và Trung Quốc, dù cầu thủ này mới trở lại sau chấn thương: "Hùng Dũng chắc chắn có suất đá chính, nhưng vấn đề là đã lâu cậu ấy không chơi một trận chính thức. Hùng Dũng cần một trận làm nóng với Australia trước khi gặp Trung Quốc.

Hy vọng Hùng Dũng sẽ tỏa sáng để giúp tuyển Việt Nam đạt được mục đích. Tôi cho rằng Hùng Dũng nên đá trận gặp Australia, nhưng không nên đá hết trận để giữ chân. Hoặc nếu đá hết trận thì đấy là khi Australia đã dẫn bàn và không còn tăng tốc nữa.

Sau trận gặp Việt Nam, Australia sẽ có 1 trận đấu nữa. Họ phải có toan tính riêng, nên sẽ không đè mình ra để đá dù có lợi thế sân nhà", BLV Quang Huy khẳng định. 

Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Australia và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào 16h10 (giờ Việt Nam) ngày 27/1 tới trên sân AAMI Park, Melbourne, Australia.

Theo đó, trọng tài người Hàn Quốc Ko Hyung-jin sẽ là người điều khiển trận đội tuyển Việt Nam gặp Australia vào ngày 27/1 tới. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Melbourne Rectangular, tại Melbourne (Australia). Các trợ lý của ông Ko Hyung-jin đều là những người Hàn Quốc, đó là các ông Yoon Jaeyeol và Park Sang-jun. Trọng tài thứ 4 là ông Kim Woo-sung (Hàn Quốc).

Ông Kim rất có duyên với bóng đá Việt Nam và được lòng NHM ở những lần điều khiển các trận đấu của đội bóng áo đỏ khi luôn giữ thái độ công tâm trong từng quyết định. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ông Kim đã điều trận lượt về vòng loại Asian Cup 2015 giữa Việt Nam và Uzbekistan tại sân Mỹ Đình.

Tổ trưởng tổ VAR trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia vào ngày 27/1 tới là trọng tài Kim Jong-hyeok (Hàn Quốc), người từng đến Việt Nam tham gia điều hành một số giải đấu quốc tế được tổ chức ở nước ta. 

FIFA cũng công bố vị vua áo đen cầm còi trận Việt Nam - Trung Quốc vào tối 1/2, đó là Shukralla Nawaf Ghayyath (Bahrain). Ông Shukralla từng làm nhiệm vụ ở những giải đấu lớn nhất cấp độ châu lục cũng như thế giới

Ở cuộc tái ngộ với Việt Nam vào ngày 1/2 tới, hai trợ lý của trọng tài Shukralla cũng đến từ Bahrain gồm Salman Mohamed Jaafar Mohamed và Abdulla Mohsen Bahrain.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại