Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:27
RSS

BLV Quang Huy chỉ ra điểm sáng của U22 Việt Nam trước ĐT Việt Nam

Thứ hai, 28/12/2020, 14:53 (GMT+7)

Bình luận viên Vũ Quang Huy khẳng định cảm thấy thích khi U22 Việt Nam thi đấu rất "hung hăng", không e ngại dù đối thủ là các "đàn anh" ở ĐT Việt Nam.

Sự kiện:
BLV Quang Huy

Ấn tượng Hữu Thắng U22 Việt Nam

Tuần qua, người hâm mộ đã được chứng kiến hai trận giao hữu của ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh, U22 thua 2-3, ngày 23/12) và sân Việt Trì (Phú Thọ, U22 hòa 2-2, ngày 27/12).

u22 vietnam
U22 Việt Nam (áo trắng) thi đấu đầy quyết tâm trong hai trận giao hữu với ĐT Việt Nam. Ảnh: Hải Đăng

HLV Park Hang-seo khẳng định không đánh giá chất lượng ĐT Việt Nam qua 2 trận đấu nói trên. Còn với U22 Việt Nam, ông bày tỏ sự hài lòng về tinh thần, quyết tâm thi đấu: "U22 Việt Nam có bàn dẫn trước ở cả 2 trận đấu, đó là nét tích cực.

Còn về bàn thua thì ban huấn luyện ĐT Việt Nam, U22 Việt Nam sẽ xem xét, phân tích tại sao dẫn đến sai lầm", HLV Park Hang-seo nói trong cuộc họp báo tối 27/12.

BLV Vũ Quang Huy
BLV Vũ Quang Huy đánh giá cao tinh thần "chiến đấu" của U22 Việt Nam.

Dưới góc nhìn của mình, bình luận viên Vũ Quang Huy chia sẻ cùng Dân Việt: "Ở lứa tuổi U22, những Quang Hải, Đình Trọng, Đức Chinh, Tiến Linh… đã làm được nhiều chuyện ở các cấp độ đội tuyển dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.

Nhưng sau 2 trận đấu vừa qua, tôi cũng thấy những điểm tích cực có thể đặt niềm tin, hy vọng ở lứa U22 Việt Nam lúc này.

Ví dụ như trường hợp của tiền vệ Hữu Thắng (Viettel FC) được cho Bình Định mượn và góp công giúp đội bóng đất Võ thăng hạng V.League 2021.

Cách đây vài tháng, ít người biết cậu ta là ai nhưng giờ thì tất cả đã thấy một phần dáng dấp của Quang Hải trong cách xử lý bóng của Hữu Thắng – Cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 QG 2020 khi cùng U21 Viettel lên ngôi vô địch.

Một ví dụ điển hình như thế để nói lên cầu thủ trẻ sẽ càng ngày càng trưởng thành, bản lĩnh, tự tin hơn nếu được "trao cờ vào tay". Họ có khát vọng chơi bóng, thể hiện mình, đó là điều rất đáng quý".

U22 Việt Nam cần thêm thời gian để hoàn thiện

Bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng anh thích, ấn tượng nhất ở U22 Việt Nam là cách chơi bóng có phần rất "hung hăng", không cần biết đối thủ là ai, "chiến đấu" trong từng pha bóng.

doi tuyen viet nam
Tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng với những pha xử lý mang dáng dấp của "đàn anh" Nguyễn Quang Hải ở ĐT Việt Nam.

"Chúng ta đừng quên từ nay tới SEA Games 31 còn gần 1 năm nữa và HLV Park Hang-seo vẫn còn những cơ hội bổ sung những nhân tố tốt nhất lên U22 mà gần nhất là đợt tập trung chuẩn bị thi đấu vòng loại U23 châu Á 2022 dự kiến diễn ra trước thời điểm tổ chức SEA Games.

U22 Việt Nam đá 2 trận giao hữu vừa qua gặp ĐT Việt Nam còn thiếu 1 số nhân tố trụ cột như Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Hai Long (đã được gọi tập trung đợt này nhưng bị chấn thương phải trả về CLB Than Quảng Ninh)", BLV Vũ Quang Huy gợi mở.

Trên cơ sở phân tích của mình, BLV Vũ Quang Huy mong rằng ở mùa giải tới, tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam như hạng Nhất, Cúp QG và đặc biệt là V.League, các CLB nên chú ý, quan tâm và cố gắng nghiên cứu, tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ lứa U22 ra sân. Điều đó tốt cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam:

"U22 Việt Nam hiện nay không có nhiều nhân tố nổi bật nhưng đó là ở thời điểm này. Họ cần thêm thời gian để tìm được sự "ăn khớp" bởi nền đạo tạo trẻ ở cấp CLB Việt Nam không giống nhau.

Các cầu thủ trẻ cũng cần thêm những trận đấu ở các cấp độ để có thể tích lũy kinh nghiệm, phát triển, hoàn thiện năng lực chuyên môn.

Điều quan trọng nhất là tôi tin và tài chèo lái của HLV Park Hang-seo, ông sẽ tìm ra những nhân tố mới đáp ứng các nhiệm vụ của bóng đá Việt Nam trong năm 2021".

BLV Vũ Quang Huy: "Khi dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng ở phạm vi toàn cầu thì bóng đá Việt Nam đang có lợi thế khi đời sống bóng đá trong nước diễn ra bình thường nhờ Chính phủ cùng toàn dân đã kiểm soát, phòng chống Covid-19 rất tốt.

Trong năm mới, tôi nghĩ cũng rất khó có các trận giao hữu quốc tế. Trong điều kiện đó, ĐT Việt Nam có thể thi đấu giao hữu với các đội V.League để chuẩn bị tốt cho các trận đấu quyết định tại vòng loại World Cup 2022 vào cuối tháng 3 và tháng 6, nếu mọi thứ diễn ra như lịch dự kiến

Quân Nguyễn
Theo Dân Việt