Thứ năm, 25/04/2024 | 16:54
RSS

Hủy World Cup U.20 năm 2021: Tiếc cho các cầu thủ trẻ

Thứ hai, 28/12/2020, 10:52 (GMT+7)

Quyết định của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) hủy Giải U.20 World Cup diễn ra vào năm 2021 vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã khiến nhiều cầu thủ trẻ mất đi một sân chơi chất lượng.

Bóng đá Việt Nam đang xây dựng lộ trình hướng đến World Cup 2026, khi giải đấu tăng từ 32 lên 48 đội với 8,5 suất dành cho các đội châu Á. Lứa cầu thủ sinh năm 1999 đến 2005, trong đó trọng điểm là thế hệ 2001 - 2003 được ươm mầm bởi HLV Philippe Troussier (Pháp) đóng vai trò nòng cốt.

HLV Troussier sẽ phải bắt tay làm lại từ đầu cho mục tiêu giành vé dự World Cup U20.

Dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Philippe Troussier, U.20 Việt Nam không ngần ngại đặt mục tiêu giành vé tham dự VCK U.20 World Cup 2021 diễn ra ở Indonesia. U.20 cũng đã có sự chuẩn bị kỳ công cho vòng chung kết Giải U.19 châu Á, với giấc mơ giành vé đến U.20 World Cup 2021.

“Phù thuỷ trắng” Troussier rất mong muốn thông qua VCK U19 châu Á có thể giành vé dự U.20 World Cup 2021. Nhưng thật đáng tiếc, U20 World Cup 2021 bị hủy đã gián tiếp đặt số phận của Giải U.19 châu Á nhiều khả năng cũng sẽ bị hủy.

Bởi lẽ, Giải U19 châu Á (dự kiến diễn ra năm 2020 nhưng đang bị hoãn vì dịch Covid-19) không còn mang sứ mệnh xác định những cái tên dự U.20 World Cup 2021 nên nhiều khả năng sẽ bị hủy và nó khiến một thế hệ cầu thủ tài năng phải gác lại mong ước khi cả hai giải đấu có thể không được tổ chức.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch VFF, Trưởng Ban thi đấu AFC đã đưa ra đánh giá: “Trong trường hợp U.19 châu Á không thể diễn ra, chúng ta vẫn còn sân chơi quốc nội dành cho các cầu thủ U.19 Việt Nam khi giải U.19 quốc gia 2021 dự kiến sẽ khởi tranh vào đầu tháng 1 tới. Vẫn phải duy trì các giải trong nước để đảm bảo trình độ chuyên môn cho cả cầu thủ U.17 và U.19. VFF sẽ lấy đội U.17 hiện tại làm nòng cốt chuẩn bị cho giải U.19 châu Á lần kế tiếp với mục tiêu có vé đi World Cup U.20 năm 2023”. Cũng theo lãnh đạo VFF, kế hoạch của HLV Troussier với đội U.19 Việt Nam hiện tại vẫn không có gì thay đổi”.

Nói về lứa học trò đang đào tạo trong màu áo U19 Việt Nam, HLV Philippe Troussier đương nhiên là thất vọng khi lỡ dở một kế hoạch mà ông rất ấp ủ.

“Tôi rất thất vọng bởi toàn đội đã đặt ra hướng tới mục tiêu World Cup U.20 từ lâu, thông qua thành tích thi đấu tại VCK U.19 châu Á. Tham vọng này được đề ra bởi tôi cảm nhận đây là một thế hệ tài năng. Các cầu thủ xứng đáng được trao cơ hội thể hiện tố chất cá nhân và sự gắn kết tập thể. Thật không may, lứa cầu thủ này đã bị tước đi cơ hội quý giá ấy”.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Pháp cũng không quá lo cho tương lai các học trò bởi ông vẫn rất tin tưởng vào sự trưởng thành của lứa 2001 – 2003.

“Tôi không quá lo việc các cầu thủ của lứa này sẽ gặp khó khăn trong quá trình hướng tới World Cup 2026 chỉ vì mất đi cơ hội tham dự U20 World Cup 2021. Phần lớn các cầu thủ ở mùa giải 2021 sẽ được trao cơ hội thi đấu thường xuyên ở hạng Nhất và hạng Nhì, cá biệt một số gương mặt xuất sắc còn được đôn lên đăng ký tham dự V-League. Một vài cá nhân như Công Đến, Nguyên Hoàng hay Liêm Điều đã góp mặt thường xuyên trong các đợt tập trung đội U22 quốc gia. Tôi tin là rất sớm thôi, những cầu thủ lứa này sẽ tiếp tục tiến lên cấp độ đội tuyển quốc gia”, HLV Philippe Troussier chia sẻ.

Quyết định này cũng khiến kế hoạch của Troussier và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ phải làm lại từ đầu cho mục tiêu góp mặt bởi lứa U.19 hiện tại không còn đủ tuổi thi đấu cho U.19 năm 2023.

Nói về điều này, HLV Troussier cho biết “Về thế hệ U19 tiếp theo, hướng tới FIFA U20 World Cup 2023, vốn gồm các cầu thủ sinh năm 2003, 2004, 2005, tôi đã tuyển trạch và thực hiện một đợt tập trung vào tháng 10 vừa qua. Dù chưa có cơ hội làm việc đầy đủ với toàn bộ số cầu thủ tôi đã nhận diện, nhưng tôi tin chất lượng của lứa cầu thủ này hoàn toàn đủ để giúp Việt Nam chạm tới mục tiêu World Cup U.20 năm 2023. Cách thức làm việc và tập trung của tôi sẽ vẫn áp dụng nguyên tắc tương tự với lứa 2001-2002, đó là duy trì các đợt triệu tập ngắn hạn, xen kẽ và hài hoà với lịch thi đấu quốc nội nhằm cân đối lợi ích giữa đội tuyển quốc gia và CLB. Đồng thời, tạo động lực cho các cầu thủ trẻ phải luôn phấn đấu nỗ lực để giữ vị trí cho bản thân trên đội tuyển”.

Cùng với đó, ông thày người Pháp cũng cho biết, trong trường hợp tiếp tục được VFF tín nhiệm ở vai trò huấn luyện, ông có thể sẽ đề xuất một số đợt tập trung nhằm duy trì sự gắn kết của đội để chuẩn bị hướng tới những mục tiêu xa hơn trong tương lai.    

Hoàng Nam
Theo Đại đoàn Kết