Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:07
RSS

HLV Trương Việt Hoàng háo hức được so tài Kiatisak

Thứ sáu, 25/12/2020, 15:32 (GMT+7)

Chia sẻ với truyền thông, HLV Trương Việt Hoàng tỏ ra háo hức trước màn so tài với Kiatisak, một HLV rất tài năng và nổi tiếng của khu vực Đông Nam Á.

Sự kiện:

Ở V.League 2021, HLV Trương Việt Hoàng cùng các học trò có nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch V.League và tiến sâu ở giải AFC Champions League giải đấu đội bóng quân đội lần đầu được tham dự.

Chia sẻ trên trang Zing, HLV Trương Việt Hoàng tỏ ra háo hức trước màn so tài với Kiatisak, một HLV rất tài năng và nổi tiếng của khu vực Đông Nam Á. "V.League 2021 sẽ là mùa giải đáng xem, bởi các đội đều có sự đầu tư mạnh mẽ, HLV Kiatisak ở HAGL là ví dụ.

Khi còn thi đấu, Kiatisak là cầu thủ xuất chúng, trên cương vị huấn luyện, anh ấy cũng gặt hái nhiều thành công. Tôi nghĩ không chỉ tôi mà bất cứ HLV nào ở Việt Nam cũng đều háo hức được đối đầu Kiatisak, ai cũng muốn thể hiện tài năng của mình".

Trương Việt Hoàng háo hức so tài Kiatisak ở V.League 2021
Trương Việt Hoàng háo hức so tài Kiatisak ở V.League 2021 

CLB Viettel được vào thẳng vòng bảng AFC Champions League 2021, nên đội bóng đang tìm kiếm thêm một cầu thủ châu Á để đăng ký đủ 4 suất ngoại binh. "Đến lúc này, chúng tôi đã kiểm tra một ngoại binh châu Á. Cái khó là việc di chuyển trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch như thế này. Chỉ cần có vé máy bay là chúng tôi lập tức đưa cậu ấy về đây thử việc và có thể sẽ tiến hành ký hợp đồng ngay", ông Hoàng cho hay.

Về vấn đề ngoại binh, mới đây CLB Viettel đã có được cái gật đầu từ Pedro Paulo. Tiền đạo người Brazil đồng ý ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Chia sẻ trong ngày ký hợp đồng với CLB Viettel, Pedro Paulo cho hay: "CLB Viettel là đội bóng tuyệt vời, có cơ sở vật chất tốt với sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp. Đây cũng là đội bóng rất đoàn kết và kỷ luật. Đó là những điều đã làm nên chức vô địch V.League 2020 vừa qua. Tôi đang cảm thấy vui và hạnh phúc khi trở thành một phần của đội bóng".

Pedro Paulo vừa chia tay CLB Sài Gòn sau mùa giải bùng nổ. Anh cùng với Rimario Gordon (CLB Hà Nội) là những người ghi nhiều bàn nhất V.League 2020 với 12 bàn thắng. Pedro hội tụ đủ những tố chất của một trung phong cắm như thể hình, sức mạnh, tốc độ.

Hai mùa giải gần nhất, Pedro ít chấn thương, thi đấu gần như thường xuyên. Anh ghi 24 bàn sau 41 trận chơi cho CLB Sài Gòn. Có sự bổ sung Pedro trên hàng công, CLB Viettel tự tin hướng đến mùa giải mới với các mặt trận trong nước và quốc tế

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN