Thứ năm, 25/04/2024 | 16:19
RSS

FIFA hủy 2 giải World Cup khiến U19 Việt Nam bị ảnh hưởng

Thứ sáu, 25/12/2020, 11:05 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hai giải World Cup dành cho lứa cầu thủ trẻ đã chính thức bị hủy.

Sau khi bàn bạc và cân nhắc, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã quyết định hủy bỏ 2 giải World Cup dành cho lứa tuổi U17 và U20 dự kiến diễn ra vào năm 2021 do những lo ngại về ảnh hưởng của Covid-19.

Theo FIFA, đại dịch Covid-19 đã đặt ra những thách thức đối với việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế đồng thời gây khó khăn trong việc di chuyển. Trước đó, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới cũng đã thảo khảo các ý kiến của thành viên Liên đoàn trước khi đưa ra quyết định khó khăn này.

FIFA cũng cho biết sẽ đảm bảo quyền chủ nhà U20 và U17 World Cup của Indonesia cũng như Peru khi các giải đấu được trở lại vào năm 2023. Việc U20 World Cup 2021 sẽ ảnh hưởng tới nhiều nhiều trên thế giới trong đó có Việt Nam.

FIFA hủy 2 giải World Cup khiến U19 Việt Nam bị ảnh hưởng?
FIFA hủy 2 giải World Cup khiến U19 Việt Nam bị ảnh hưởng

Tại châu Á, VCK U19 châu Á 2021 đồng thời là vòng loại World Cup đang đứng trước nguy cơ không thể diễn ra và ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch của HLV Troussier cùng U19 Việt Nam. Chiến lược gia người Pháp đang rất muốn cùng U19 Việt Nam thi đấu thật tốt ở vòng chung kết U19 châu Á qua đó có vé dự U20 thế giới và phát hiện tại năng cung cấp cho U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games vào năm tới.

Với việc hủy U20 World Cup, chủ nhà Indonesia vỡ mộng mục tiêu đạt thứ hạng cao. Các cầu thủ Indonesia được dồn sức, tập huấn kéo dài tại châu Âu, Hàn Quốc để hướng tới VCK U20 năm sau. Đội bóng xứ Vạn đảo sẽ phải bắt tay làm lại từ đầu với lứa khác để chuẩn bị cho U20 World Cup 2023.

Bảo Bảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN