Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:58
RSS

Bình Thuận bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em 12-17 tuổi

Thứ bảy, 27/11/2021, 15:47 (GMT+7)

Sáng 27/11 là ngày đầu tiên Sở Y tế Phan Thiết tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Sự kiện:
Bình Thuận

Sáng nay (27/11), học sinh Bình Thuận bắt đầu được tiêm vắc xin Covid-19

Nhiều trẻ em ở Bình Thuận được tiêm vắc xin covid-19 trong ngày đầu tiên. (Ảnh: Báo LĐ)

Theo Sở Y tế Bình Thuận, đợt tiêm này có 46.800 liều vắc xin Pfizer được phân bổ về các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh để tiêm cho các em 12-17 tuổi.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, ngành Y tế tỉnh sẽ tổ chức tiêm theo thứ tự độ tuổi giảm dần, ưu tiên tiêm trước cho trẻ từ 16 đến 17 tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vắc xin và tình hình dịch của địa phương. Dự kiến, trước ngày 2/12, việc tiêm chủng sẽ được hoàn thành. 

Theo nguồn báo Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Bá Tòng - cho biết: Đảm bảo an toàn tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ là điều kiện tiên quyết. Các điểm tiêm không chủ quan, phải đảm bảo các quy trình để tránh xảy ra tình trạng tiêm nhầm vắc xin, tiêm sai nhóm người theo lứa tuổi, cập nhật thiếu thông tin lên “Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19”. Đặc biệt, làm tốt việc khám sàng lọc trước khi tiêm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những phản ứng phụ có thể xảy ra sau tiêm.

Trước đó, chiều 25/11, các đội tiêm lưu động thuộc Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Phú Thủy (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã tổ chức tiêm vắc xin tại nhà cho các gia đình có người cao tuổi, không đi lại được.Hầu hết các đối tượng được tiêm vắc xin Pfizer.

“Đây là đợt tiêm vét cuối cùng cho các cô, chú lớn tuổi trong phường, để người dân yên tâm và đảm bảo cho công tác phòng chống dịch sớm đạt kết quả” – Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Phú Thủy cho hay.

H.N
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại