Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:26
RSS

Bình Định: Mưa lũ lên nhanh, hơn 66.000 học sinh không thể đến trường

Thứ ba, 30/11/2021, 15:54 (GMT+7)

Do mưa lớn nhiều ngày, nước lũ chia cắt diện rộng khiến hơn 66.000 học sinh ở tỉnh Bình Định không thể đến trường.

Bình Định mưa lũ lên nhanh, hàng ngàn căn nhà bị ngập 

Những ngày qua, mưa lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định gây ngập lụt nhiều nơi, hàng ngàn nhà dân chìm sâu trong nước lũ. Trả lời Tuổi Trẻ, ông Hồ Đắc Chương - phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định cho biết, mưa lớn kéo dài từ chiều 29/11 đến sáng 30/11 gây ngập trên diện rộng một số nơi như thị xã An Nhơn và các huyện Tuy Phước, Phù Cát....

Ông Hồ Đắc Chương cho biết thêm, hiện địa bàn tỉnh có hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập trong nước lũ. Cụ thể, tại huyện Phù Cát, tuyến đường ĐT 640 qua xã Cát Chánh ngập sâu khoảng 0,5 - 1,0m. Huyện An Lão, tuyến đường từ xã An Hòa đi xã An Quang bị ngập nửa mét. Có 3 điểm sạt lở xuất hiện trên đường đi vào xã An Toàn. 

Bình Định: Mưa lũ lên nhanh, hơn 66.000 học sinh không thể đến trường

Mưa lũ lên nhanh gây ngập trên diện rộng ở Bình Định. Ảnh: Tuổi trẻ.

Huyện Hoài Ân, mưa lớn cũng đã gây ngập trên diện rộng, chia cắt các xã Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông. Đặc biệt, tại huyện Tuy Phước, nước lũ từ thượng nguồn đổ về làm ngập sâu. Các tuyến đường đều bị chia cắt. Huyện có 10.799 nhà ở bị ngập từ 0,4 - 1,2m.

Ông Trương Tứ, chủ tịch UBND huyện An Lão chia sẻ: "Hiện tại mưa lớn đã gây ngập trên diện rộng ở nhiều xã trên địa bàn huyện. Tuyến đường ĐT 629 nối huyện An Lão với thị xã Hoài Nhơn đã bị ngập sâu, các phương tiện không thể qua lại nơi này. Huyện đã chỉ đạo các địa phương chủ động di dời các hộ dân nằm trong vùng bị ngập sâu, có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn".

Hơn 66.000 học sinh Bình Định không thể đến trường do nước lũ bao vây

Thông tin trên báo Người lao động, Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho biết, tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp gây ngập lụt ở nhiều nơi. Sáng ngày 30/11, toàn tỉnh có hơn 66.000 học sinh không thể tới trường. Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Hơn 66.000 học sinh Bình Định không thể đến trường do nước lũ bao vây

Mưa lũ diện rộng khiến các học sinh tạm dừng đến trường. Ảnh: Người lao động.

Trong đó, các khối trường mầm non, tiểu học, THCS có 56.426 học sinh dừng đến trường. Cụ thể, huyện huyện Phù Cát có 18.826 học sinh trên địa bàn các xã Cát Chánh, Cát Nhơn, Cát Tường Cát Hải, Cát Khánh, Cát Minh, Cát Tài, Cát Sơn, Cát Thắng, Cát Hưng, Cát Thành và thị trấn Cát Tiến.

Huyện Tuy Phước có 26.252 học sinh thuộc thị trấn Diêu Trì và các xã Phước Nghĩa, Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Quang, Phước Sơn, Phước Thuận, Phước Hưng, Phước Hiệp. TX Hoài Nhơn có 3.700 học sinh thuộc các xã Hoài Mỹ, Hoài Hải, Hoài Phú, Hoài Sơn.

Huyện Hoài Ân có 2.972 học sinh không thể đến trường thuộc các xã Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông, Ân Tín, Ân Mỹ. Huyện Tây Sơn có 2.676 học sinh ở các xã Bình Hòa, Tây Vinh, Tây Bình, Bình Nghi, Tây Xuân. TP Quy Nhơn có khoảng 2.000 học sinh thuộc xã Phước Mỹ, các phường: Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Nhơn Bình, Nhơn Phú.

Riêng khối trường THPT có 6 trường với gần 10.000 học sinh không thể đến trường, phải tổ chức dạy học trực tuyến, gồm: THPT số 2 Tuy Phước, THPT số 3 Tuy Phước, THPT Nguyễn Diêu, THPT số 3 Phù Cát, THPT Nguyễn Du, THPT Võ Giữ.

Phú Yên nước lũ lên nhanh, dân sơ tán đến nơi tránh lũ

Chia sẻ trên Dân trí, ông Phạm Trung Chánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết, trong 3 ngày gần đây, trên địa bàn huyện xảy ra mưa to, nước từ Sông Kỳ Lộ từ sáng ngày 29/11 bắt đầu dâng cao, đến nay đã có gần 100 căn nhà ở địa phương này bị ngập nước, nhiều nhất tại các xã Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam. Ông Chánh cho biết thêm, khi trời mưa lớn, huyện đã tiến hành di dời hàng nghìn người dân từ khu vực trũng lên vùng cao hơn. 

Bình Định: Mưa lũ lên nhanh, hơn 66.000 học sinh không thể đến trường

Nhiều khu vực ở Phú Yên, nước ngập sâu gây khó khăn cho người dân. Ảnh: Tuổi trẻ.

Ông Huỳnh Tấn Ân - trưởng Phòng NN&PTNT huyện Đồng Xuân chia sẻ trên Tuổi trẻ, từ sáng ngày 30/11, lũ lớn trên sông Kỳ Lộ đổ về nhanh gây ngập lụt nhiều nơi. "Hiện nay thủy điện La Hiêng 2 nước qua tràn và chạy máy về hạ du 475m3/s, còn hồ chứa nước Phú Xuân mở hoàn toàn hai cửa xả lũ với tổng lưu lượng 551m3/s nên dự báo nhiều vùng của huyện Đồng Xuân tiếp tục bị ngập sâu. Huyện đang chuẩn bị sơ tán dân vùng xung yếu", ông Ân cho biết.

Mưa lớn cũng chia cắt nhiều tuyến đường. Nhiều hộ dân sinh sống tại xã Xuân Sơn Bắc và Xuân Sơn Nam bị cô lập không thể di chuyển bằng phương tiện giao thông đường bộ. Chia sẻ trên Dân trí, Ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên cho hay, lũ tại nhiều địa phương ở tỉnh này đang lên, gây ngập nhiều khu dân cư, chia cắt nhiều tuyến giao thông trọng yếu.

Tuệ Nhi
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại