Thứ tư, 17/04/2024 | 00:12
RSS

Biệt phủ rộng ngàn mét vuông ở TP.HCM: “Chủ nhân không đăng ký thường trú tại địa phương”

Thứ sáu, 27/10/2017, 06:57 (GMT+7)

Khu đất rộng hơn ngàn mét vuông thuộc sở hữu của một nữ sinh 22 tuổi đang gây xôn xao dư luận trong mấy ngày gần đây.

Xôn xao biệt phủ ở TP.HCM: Chính quyền lền tiếng
Chính quyền lên tiếng sau vụ xôn xao biệt phủ ở TP.HCM

Liên quan đến khu đất rộng cả ngàn m2 cùng các công trình nhà ở, khuôn viên như “biệt phủ” gây xôn xao dư luận, trao đổi với PV Vietnamnet, ông Nguyễn Hoà Lan, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, theo hồ sơ khu đất và nhà ở tại khu phố 2, thị trấn Tân Túc thuộc sở hữu của bà Nguyễn Phước Thiên Anh (SN 1995). Tuy nhiên, bà Anh không đăng ký thường trú ở địa phương.

“Qua kiểm tra hồ sơ, khu đất này thuộc sở hữu của bà Anh. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ gặp chủ nhân vì không có đăng ký thường trú của địa phương; chỉ có một người quản lý có đăng ký tạm trú”, ông Lan nói.

Theo đó, công trình tọa lạc trên khu đất có tổng diện tích hơn 2.363m2 là đất ở đô thị. Vào tháng 9/2015, UBND huyện Bình Chánh đã cấp Giấy phép xây dựng với tổng diện tích sàn 1.343,52m2.

Tháng 10/2016, UBND huyện Bình Chánh tiếp tục cấp phép xây dựng cổng rào với chiều dài 9,87m2. Hiện, các công trình xây dựng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Hồ sơ giấy chứng nhận diện tích đất trên là trường hợp cấp mới. Đây là hồ sơ hợp lệ thì cơ quan chức năng sang tên, đăng bạ chứ không truy nguyên mua bán, tặng cho từ ai.

Được biết, chủ nhân “biệt phủ” Nguyễn Phước Thiên Anh đang là du học sinh một trường quốc tế tại Mỹ là con gái của nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Phước Thanh vừa nghỉ hưu.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN