Thứ năm, 25/04/2024 | 12:56
RSS

Bị vây bắt, hai 'cẩu tặc' táo tợn dùng kiếm chống trả công an

Chủ nhật, 29/09/2019, 10:53 (GMT+7)

Có nhiều biểu hiện nghi vấn nên bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra lúc nửa đêm, hai 'cẩu tặc' táo tợn dùng kiếm chống trả công an.

Bị vây bắt, hai 'cẩu tặc' táo tợn dùng kiếm chống trả công an

Hai đối tượng trộm chó và tang vật. Ảnh Báo Giao Thông

Sáng 29/9, ông Nguyễn Duy Cường, Trưởng Công an xã Hậu Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai đối tượng trộm chó trên địa bàn. Đặc biệt, nhóm đối tượng mang theo nhiều vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lại lực lượng công an khi bị vây bắt.

Cụ thể trong thời gian qua, nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Hậu Thành, huyện Yên Thành bị mất trộm chó, khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Tối ngày 27/9, công an xã Hậu Thành tiếp tục chia làm 2 mũi tuần tra, mật phục quyết tóm gọn những đối tượng có hành vi trộm chó. 

Theo đó, đến khoảng 2h20 ngày 28/9, Công an xã Hậu Thành phát hiện một chiếc xe máy Sirius màu đỏ chạy quanh xóm Phú Thọ chở 2 bao tải sau xe có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng để kiểm tra.

Tuy nhiên, 2 đối tượng liền rồ ga bỏ chạy. Lúc này, tổ tuần tra chia thành nhiều mũi chốt chặn “khóa đầu, khoa đuôi”. Bị vây bắt, 2 đối tượng dùng kiếm tấn công lại lực lượng công an, nhưng ngay sau đó bị khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai là Nguyễn Văn Tiến (SN 1993, trú xã Bắc Thành, huyện Yên Thành) và Nguyễn Danh Lợi (SN 1989, trú xã Tăng Thành, huyện Yên Thành).

Trong 1 tuần Tiến và Lợi đã thực hiện 6 vụ trộm, bắt được 20 con chó, tổng trọng lượng khoảng 300kg, sau đó đem bán với giá 50 ngàn đồng/kg cho các điểm chuyên thu mua chó.

Tại hiện trường công an thu giữ 2 con chó, 1 xe máy Sirius màu đỏ, 2 thanh kiếm, 2 bao tải, 2 đèn pin, 1 bộ kích điện, 1 dao găm, 1 bình xịt hơi cay, 3 cuộn băng dán, 1 vỏ chai bia.

Được biết, cả Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Danh Lợi đều nghiện ma túy, trong đó Lợi từng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản

Hiện Công an xã Hậu Thành đang hoàn tất hồ sơ, báo cáo Công an huyện Yên Thành để xử lý theo quy định của pháp luật

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN