Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:39
RSS

Bị mắng vì đi chơi về muộn, nghịch sát hại mẹ ruột

Thứ sáu, 14/01/2022, 10:13 (GMT+7)

Đi chơi về lúc 4h sáng, S. bị mẹ la mắng. Bực tức, S. đánh mẹ bằng chiếc quạt điện rồi dùng tay bóp cổ mẹ đến chết.

Bị mắng vì đi chơi về lúc tờ mờ sáng, nghịch tử bóp cổ mẹ đến chết

Ảnh minh họa.

Báo Tuổi trẻ cho biết, ngày 13/1, Cơ quan Công an quận 11, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng V.M.S (SN 1986, ngụ quận 11) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ việc là bà B. (SN 1955, ngụ phường 2, quận 11, mẹ ruột S).

Theo báo Công an nhân dân, vụ việc xảy ra bắt nguồn từ ngày 11/1. Hôm đó S. lấy xe đi chơi đến 4h sáng ngày 12/1 mới trở về nhà. Thấy con trai đi chơi xuyên đêm, gần sáng mới về, bà B. mới la mắng. Bị mẹ mắng, S. hậm hực chửi bới.

Sau đó hắn dùng một chiếc quạt điện đánh bà B bị thương ở đầu. Nghịch tử này tiếp tục lao tới bóp cổ mẹ ruột đến khi nạn nhân nằm bất động trên sàn nhà. Sau khi gây án xong. S, bỏ đi. Đến gần 7h cùng ngày, một số người dân phát hiện bà B nằm trên sàn nhà, trên người có nhiều vết thương nên đã báo công an.

Nhận được tin báo, Công an quận 11 tới kiểm tra và xác nhận bà B đã tử vong. Ngay sau đó, công an điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Qua ghi nhận lời khai và những dấu vết tại hiện trường, Công an quận 11 đã truy tìm và bắt được S, lập hồ sơ tạm giữ để điều tra.

Tuệ Nhi
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại