Thứ tư, 24/04/2024 | 17:49
RSS

Sau khi ra tay sát hại bổ đẻ, nghịch tử trốn vào rừng ăn lá ngón tự sát

Thứ năm, 29/10/2020, 12:04 (GMT+7)

Tối 28/10, một lãnh đạo UBND xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc con trai giết bố đẻ rồi trốn vào rừng ăn lá ngón tự sát.

Theo tin tức từ báo Dân trí, khoảng 11h30 ngày 28/10, Lò Văn Ướng (SN 1994, trú bản Nà Tâu, xã Ngọc Chiến) đã ra tay sát hại chính bổ đẻ mình là ông Lò Văn Y. (SN 1954). Tên nghịch tử sau khi gây án xong đã bỏ trốn vào rừng.

Người dân khi phát hiện sự việc đã nhanh chóng báo tin đến cơ quan chức năng. Đến khoảng 15h cùng ngày, lực lượng Công an đã tìm thấy Lò Văn Ướng tử vong cách nhà hơn 1km, nghi do ăn lá ngón tự sát.

Ra tay sát hại bổ đẻ xong, nghịch tử nghiện ngập ăn lá ngón tự sát
Ngôi nhà nơi Ướng sát hại bố. Ảnh: Dân trí

Được biết, Lò Văn Ướng là đối tượng nghiện ma túy. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Mường La điều tra, làm rõ.

Gần đây, vụ việc tương tự cũng xảy ra. Ngày 9/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã tạm giữ đối tượng Lý Văn Tình (SN 1976, xóm Bản Hoá, xã Dân Chủ, huyện Hòa An) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra, Lý Văn Tình là con trai ông Lý Văn Mậu (SN 1938). Do Tình nghiện rượu sinh ảo giác, nên đã dùng dao chém giết bố.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Hòa An phối hợp Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành điều tra, xác minh và bắt giữ Tình, báo Công Lý cho hay.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN