Thứ năm, 28/03/2024 | 19:54
RSS

Bị loại khỏi AFC Cup 2019, Hà Nội FC vẫn lập hàng loạt kỷ lục

Thứ sáu, 04/10/2019, 16:28 (GMT+7)

Theo tờ Fox Sports Asia Hà Nội FC lập nên hàng loạt kỷ lục chưa từng có tại AFC Cup 2019 dù đội bóng của bầu Hiển đã chính thức bị loại.

Mới đây, tờ Fox Sports Asia đăng tải bài viết về trận thua đáng tiếc của Hà Nội FC trước CLB April 25 (Triều Tiên) hôm 2/10, trên SVĐ Kim Nhật Thành. Tuy nhiên, tờ báo thể thao nổi tiếng của châu Á nhận định, dù không được đi tiếp, Hà Nội FC vẫn lập nên những kỷ lục chưa từng có ở giải đấu danh giá của châu Á ở cấp câu lạc bộ.

Theo đó, đội bóng của bầu Hiển trở thành đội bóng chơi nhiều trận tại AFC Cup nhất trong một mùa giải, thậm chí nếu tính đểm số mà Hà Nội FC giành được, họ cũng "vô đối" với 32 điểm sau 9 trận thắng, 5 trận hòa, 1 trận thua (tại vòng bảng).

Dù nằm ở bảng đấu khó với sự góp mặt của nhiều đội bóng chất lượng ở bảng F như Tampines Rovers, Yangon United và Nagaworld FC. Quang Hải và các đồng đội vẫn thi đấu vô cùng xuất sắc và đứng nhất bảng đấu này, trong đó ấn tượng nhất là chiến thắng kỷ lục 10-0 trước Nagaworld FC.

Hà Nội FC lập hàng loạt kỷ lục tại AFC Cup 2019
Hà Nội FC lập hàng loạt kỷ lục tại AFC Cup 2019​

Tại bán kết khu vực Đông Nam Á, Hà Nội FC đánh bại Ceres-Negros FC của Philippines với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận (hòa 1-1, và thắng 2-1). Ở chung kết khu vực Đông Nam Á, Hà Nội FC vượt qua B.Bình Dương với 2 chiến thắng cùng tỷ số 1-0 ở 2 lượt trận.

Tại vòng bán kết liên khu vực, Hà Nội tiếp tục vượt qua đội bóng mạnh tới từ tây Á, Altyn Asyr của Turkmenistan với tổng tỷ số 5-4 sau hai lượt trận (thắng 3-2 và hòa 2-2).

Tính cả vòng loại AFC Champions League 2019, Hà Nội đã thi đấu tới 16 trận ở giải châu Á trong năm 2019. Họ có chiến thắng 1-0 trước Bangkok United ở vòng sơ loại thứ nhất và thua Sơn Đông Lỗ Năng 2-3.

Ngay cả bản thân HLV trưởng của April 25 cũng đã chia sẻ sau trận đấu, theo đó ông O Yun-son thừa nhận đội bóng của mình đã có những phút giây "sống trong sợ hãi" trước đại diện của Việt Nam ở trận chung kết lượt đi trên sân Hàng Đẫy cách đây hơn một tuần.

"Thật sự mà nói, chúng tôi chơi không tốt trong hiệp hai. Màn trình diễn như vậy không thể làm hài lòng các CĐV", Ông O Yun-son nói. Theo dự kiến, nhóm cầu thủ của Hà Nội FC sẽ về nước vào ngày mai 5/10 và lên tuyển hội quân cùng các đồng đội chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 vào ngày 6/10.

Bùi Tiến Dũng sẽ tập trung cùng U22 Việt Nam trong khi đó Duy Mạnh, Đức Huy, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng và Thành Chung sẽ lên tập trung cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN