Thứ năm, 25/04/2024 | 19:28
RSS

Thủ môn Indonesia: 'Chúng tôi sẽ đánh bại cả Việt Nam và UAE'

Thứ sáu, 04/10/2019, 13:28 (GMT+7)

Trao đổi với Indosport sau buổi tập của ĐT Indonesia, thủ môn Wawan Hendrawan cho biết anh và đồng đội sẽ đánh bại mọi đối thủ để duy trì cơ hội đi tiếp.

Đội tuyển Indoneisa đang tập trung để chuẩn bị cho 2 trận đấu tới đây ở vòng loại World Cup 2022 với UAE và Việt Nam Sau 2 trận thua trước Malaysia và Thái Lan, HLV Simon McMenemy đang phải nhận rất nhiều chỉ trích từ phía CĐV Indonesia và ông đã có quyết định bất ngờ khi "thay máu" đội hình với 12 cái tên mới trong đợt tập trung lần này.

Trong đó những cái tên đáng chú ý như Wawan Hendrawan của Bali United, tiền vệ Wawan Febrianto (Tira Persikabo), tiền đạo Lerby Eliandry (Borneo FC) và tiền vệ Dendi Santoso (Arema FC). Đây đều là những cái tên đang thi đấu ở giải quốc nội và đều là trụ cột của CLB tại giải vô địch Indonesia.

Ở đợt tập trung lần này, HLV Simon McMenemy chỉ cho gọi duy nhất một tiền đạo nhập tịch là Alberto Goncalves và đặt niềm tin hoàn toàn vào các cầu thủ nội. Trước mắt Indonesia là hai đối thủ nặng ký UAE và Việt Nam. Nếu tiếp tục nhận thêm những thất bại đội bóng xứ Vạn đảo sẽ chấm dứt hy vọng ở giải đấu năm nay.

Thủ môn Indonesia tự tin sẽ cùng đội nhà đánh bại cả đội tuyển Việt Nam và UAE
Indonesia sẽ tiếp đón Việt Nam trên sân nhà vào ngày 15/10 tới

Trao đổi với Indosport sau buổi tập của ĐT Indonesia, thủ môn Wawan Hendrawan cho biết: “Tôi không quan tâm đối thủ sắp tới là ai. Điều quan trọng nhất lúc này là toàn đội phải tập luyện chăm chỉ, tập trung tối đa vào chiến thuật mà HLV Simon đề ra. Chúng tôi phải cố gắng duy trì phong độ qua từng trận đấu. Nếu làm được như vậy, dù đối thủ là ai chúng tôi cũng sẽ giành chiến thắng.”

Thủ môn của Indonesia nói rằng, anh và đồng đội đã nghiên cứu kỹ lối chơi của UAE và Việt Nam: “Chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng sai lầm của đối thủ. Nếu cướp được bóng, chúng tôi sẽ tổ chức phản công thật nhanh. Còn nếu không chúng tôi sẽ tập trung vào từng vị trí trên sân để chờ đợi cơ hội".

Trận đấu giữa Indonesia và UAE sẽ diễn ra vào 10/10 tới đây. Sau đó 5 ngày, họ sẽ về nước để tiếp đón ĐT Việt Nam trên SVĐ Bung Karno. Chỉ cần nhận thêm một thất bại, thì gần như cơ hội của ĐT Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 sẽ không còn.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN