Thứ năm, 25/04/2024 | 12:49
RSS

Trận thứ 2 liên tiếp, tuyển Việt Nam không thắng được đàn em U22

Thứ sáu, 04/10/2019, 09:22 (GMT+7)

Trải qua hai trận đấu tập liên tiếp, đội tuyển Việt Nam đều không thể giành chiến thắng trước đàn em U22, vậy đâu là lý do chính?

Tối ngày 3/10, ĐTQG Việt Nam và đội U22 có trận đấu tập thứ hai để thử nghiệm những phương án chiến thuật. Trận đấu diễn ra mà không có sự tác nghiệp của phóng viên báo chí.

Ở trận đấu này, HLV Park Hang Seo tiếp tục các phương án thử nghiệm nhằm tìm ra đội hình tối ưu của cả hai đội tuyển trong thời gian tới. Khác với trận đấu trước, ở trận đấu tập thứ hai này, HLV Hàn Quốc không công bố tỷ số và gia kín hoàn toàn về diễn biến cũng như hình ảnh của trận đấu này.

Theo một số nguồn tin cho biết, hai đội tiếp tục bất phân thắng bại sau thời gian thi đấu chính thức và kết thúc với tỷ số hòa 2-2, trong đó tân binh Việt Phong đóng góp một bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam quốc gia Việt Nam dù vừa mới trở lại sau chấn thương.

Như vậy, qua hai lần so tài đội tuyển Việt Nam đều không thể giành chiến thắng trước đàn em U22 Việt Nam dù vượt trội hơn hẳn về thể lực và kinh nghiệm thi đấu. Một kết quả có phần thất vọng đối với các đàn anh đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam không thắng được U22 Việt Nam sau hai lần so tài
Đội tuyển Việt Nam không thắng được U22 Việt Nam sau hai lần so tài

Có thể nhận thấy, đội tuyển Việt Nam không thể giành chiến thắng trước U22 Việt Nam sau hai lần so tài nguyên nhân chính tới từ việc thiếu vắng những trụ cột quan trọng. 

Rõ ràng, với việc thiếu vắng mặt những cầu thủ đang có phong độ cao của Hà Nội FC như: Quang Hải Văn Hậu, Duy Mạnh, Đỗ Hùng Dũng, Thành Chung, Đức Huy đã làm giảm một nửa sức mạnh của đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó việc Văn Lâm không đứng trong khung gỗ cũng khiến hàng thủ của đội tuyển Việt Nam không có được sự chắc chắn trước các chân sút trẻ của U22 Việt Nam và việc để các "đàn em" sút tung lưới hai lần ở trận đấu tập tối qua 3/10 là minh chứng rõ nét nhất.

Công Phượng không xuất trận do đang bận thi đấu tại Bỉ cũng phần nào ảnh hưởng tới sức tấn công của đội tuyển Việt Nam, bởi dù không được ra sân ở giải vô địch Bỉ song Công Phượng vẫn là chân sút chất lượng và có khả năng tạo đột biến cao của đội bóng áo đỏ.

Kết thúc trận đấu nội bộ cuối cùng ở đợt tập trung này, HLV Park Hang Seo và hai đội tuyển sẽ tiếp tục bước vào tập luyện trong ngày hôm nay 4/10, đồng thời chào đón sự trở về của Đặng Văn Lâm khi Thai League tạm nghỉ sau vòng 28 để đội tuyển quốc gia Thái Lan tập trung.

Những trụ cột trong màu áo Hà Nội FC sẽ về nước vào ngày 5/10, và chính thức hội quân vào ngày 6/10. Trong khi đó, đến ngày 7/10 Công Phượng và Văn Hậu mới có mặt vì đang thi đấu ở châu Âu.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN