Thứ tư, 24/04/2024 | 07:22
RSS

Tiền đạo Malaysia: 'Việt Nam là một đội bóng rất nguy hiểm'

Thứ năm, 03/10/2019, 11:00 (GMT+7)

Tiền đạo Malaysia đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam và tỏ ra thận trọng trước màn so tài giữa hai đội vào ngày 10/10 tới.

Vào ngày 10/10 tới, ĐT Việt Nam sẽ có cuộc tiếp đón Malaysia trên sân nhà trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận đấu ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng đi tiếp của cả hai đội tuyển.

Trong đợt tập trung này, HLV Tan Cheng Hoe đã giữ lại 23 trong số 24 cái tên từng tham dự trận gặp Indonesia và UAE và chỉ cho gọi đúng 3 tiền đạo là Norshahrul Talaha, Syafiq Ahmad và Sharel Fikri Fauzi.

Norshahrul Talaha là tiền đạo số 1 của bóng đá Malaysia nhiều năm qua, Syafiq Ahmad từng ghi bàn vào lưới UAE ở vòng đấu trước, trong Sharel Fikri Fauzi là tiền đạo trẻ đầy triển vọng.

Tiền đạo Malaysia đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam
Tiền đạo Malaysia đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam

Sharel Fikri Fauzi cũng chính là cầu thủ từng ghi 4 bàn vào lưới Đông Timo tại vòng loại đầu tiên của World Cup 2022. Chia sẻ với báo chí sau buổi tập thứ 2 của ĐT Malaysia, tiền đạo này tỏ ra háo hức trước trận so tài với đội tuyển Việt Nam.

“Trong lần gặp nhau trước ở AFF Cup 2018, tôi đã được ra sân chính thức ở trận vòng bảng nhưng không thể ghi bàn. Trong trận chung kết tôi chỉ được ra sân 5 phút nên không thể giúp nhiều cho đội bóng. Hiện tại tôi đang có phong độ tốt. Trận đấu với Việt Nam tới đây, tôi hy vọng sẽ có cơ hội được ra sân và thể hiện mình.”

Shahrel đánh giá cao sức mạnh của đội chủ nhà Việt Nam song tin tưởng và khả năng của mình và các đồng đội: “Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã có chút lo lắng ở những lần gặp Việt Nam trước đây đặc biệt là trận vòng bảng, khi đó là lần đầu tiên tôi được ra sân ngay từ đầu. Việt Nam là một đội bóng rất nguy hiểm và đã mạnh hơn rất nhiều so với AFF Cup. Nhưng đây sẽ là cơ hội để chúng tôi khẳng định sức mạnh của mình."

Malaysia sẽ có trận giao hữu với Sri Lanka vào ngày 5/10 trên sân Bukit Jalil. Sau trận đấu này, HLV Tan Cheng Hoe sẽ công bố danh sách chính thức 23 tuyển thủ Malaysia để bay sang Hà Nội gặp ĐT Việt Nam.

Hiện tại, có tới 5 cầu thủ của Malaysia đang phải điều trị chấn thương là Janasekaran Partiban, Shahrul Saad,  Amirul Azhan Aznan, Abdul Halim Saari và Danial Amier Norhisham. Trong đó, trường hợp của Amirul Azhan Aznan khiến HLV Tan Cheng Hoe lo lắng nhiều nhất. Phát biểu trên tờ New Straits Times, HLV trưởng Tan Cheng Hoe cho biết:

Hai lần gần nhất làm khách trên sân của tuyển Việt Nam, Malaysia đều nhận thất bại trước đội bóng của HLV Park Hang Seo do đó người Mã đang rất quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu này để duy trì cơ hội đi tiếp và trả món nợ đã vay trước đó.

Sau chuyến làm khách trước Việt Nam vào ngày 10/10, Malaysia sẽ được thi đấu liên tiếp 2 trận trên sân nhà để tiếp đón Thái Lan (14/11) và Indonesia (19/11).

Trong khi đó, sau trận tiếp đón Malaysia vào ngày 10/10, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển sang Indonesia và làm khách của đội bóng xứ vạn đảo ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022 vào ngày 15/10.

Vào ngày 14/11/2019 đội bóng áo đỏ sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón đội bóng mạnh nhất bảng tới từ tây Á là UAE. Đây là trận đấu ảnh hưởng rất nhiều tới xuất đi tiếp của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Ở lượt trận thứ hai, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 19/11/2019. Tiếp đó, thầy trò HLV Park Hang Seo lại hành quân sang Malaysia và làm khách của Á quân AFF Cup 2018 vào ngày 31/3/2020.

Nhằm đáp ứng nhu cầu cổ vũ ĐTQG của người hâm mộ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã  triển khai bán vé online với 3 phiên mở bán công khai: 10h00, 15h00, 22h00 ngày 19/9/2019 và khá bất ngờ số vé này đã được bán hết trong một thời gian ngắn.

Quỳnh Quỳnh
Theo Đời sống Plus/GĐVN