Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:22
RSS

Vì sao Việt Nam từ chối đá giao hữu với Thái Lan trước thềm SEA Games?

Thứ năm, 03/10/2019, 09:40 (GMT+7)

Cả U22 Việt Nam và U22 UAE đều đã từ chối lời mời giao hữu từ Thái Lan chuẩn bị cho kì SEA Games 30 điều này buộc đội bóng xứ chùa Vàng phải đi tìm đối tác khác.

Cũng giống như Việt Nam mới đây Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã công bố danh sách 28 cầu thủ U22 tập trung chuẩn bị cho SEA Games 30 và vòng chung kết U23 châu Á 2020. Do bận cùng đội tuyển quốc gia Thái Lan chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 HLV Nishino đã ủy quyền cho HLV HLV Issara Sritharo sẽ tạm thay ông quản lý đội U22 trong thời gian tới đây.

HLV Sritharo tiết lộ muốn thi đấu giao hữu với U22 Việt Nam trước thềm SEA Games 30: “Chúng tôi dự định sẽ có 2 trận giao hữu. LĐBĐ Thái Lan đã gửi lời mời tới rất nhiều đối thủ trong đó có cả UAE và Việt Nam. Chúng tôi vẫn đang đợi xác nhận từ phía đối thủ. Nếu quá trình đàm phán không tốt đẹp, U22 Thái Lan sẽ thi đấu giao hữu với các câu lạc bộ trong nước.”

Việt Nam từ chối giao hữu với Thái Lan trước thềm SEA Games
Việt Nam từ chối giao hữu với Thái Lan trước thềm SEA Games

Tuy nhiên, tính toán của Liên đoàn bóng đá Thái Lan lại trùng với những trận giao hữu của U22 Việt Nam và UAE. Cụ thể, U22 UAE sẽ đã giao hữu với U22 Singapore vào ngày 9/10. Đến ngày 13/10, họ sẽ chạm trán với U22 Việt Nam trên SVĐ Thống Nhất với tính chất tương tự.

Chính vì điều này, Việt Nam đã từ chối lời mời đến từ ĐT xứ chùa Vàng và Thái Lan sẽ tìm 1 giải pháp khác bằng việc lựa chọn 1 CLB tại Thai League để thi đấu.

SEA Games 30 diễn ra vào cuối tháng 11 tại Philippines, môn bóng đá Nam sẽ là sân chơi của lứa U22 thay vì U23 như mọi năm song mỗi đội bóng được bổ sung thêm 2 cầu thủ trên 23 tuổi và sẽ thi đấu trên sân cỏ nhân tạo 

Thái Lan chính là là đội bóng giành nhiều huy chương vàng nhất tại giải đấu này với 16 lần vô địch SEA Games. Trong khi Việt Nam chưa từng lên ngôi ở giải đấu này và có 5 lần về nhì.

Đội bóng xứ chùa Vàng cũng là ĐKVĐ giải đấu này, thậm chí có 3 lần giành huy chương vàng liên tiếp và là đối trọng lớn nhất của U22 Việt Nam tại kỳ đại hội lần thứ 30 cuối năm nay. Với dàn cầu thủ chất lượng, SEA Games lần này là cơ hội để chúng ta có lần đầu tiên đăng quang. 

Q. Phạm
Theo Đời sống Plus/GĐVN