Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:39
RSS

Bị la mắng, nghịch tử sát hại mẹ ruột dã man

Thứ ba, 08/02/2022, 06:48 (GMT+7)

Do thường xuyên tụ tập, ăn chơi, không lo làm nên Đươnl thường xuyên bị mẹ la mắng. Từ đó, hai mẹ con phát sinh mâu thuẫn, Đươnl đã ra tay sát hại mẹ ruột dã man.

Bị la mắng thường xuyên, nghịch tử sát hại mẹ ruột dã man

Chau Đươnl bị bắt để điều tra về hành vi “Giết người”. Ảnh: CACC

Sáng 8/2, theo thông tin trên báo giao thông Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Chau Đươnl (sinh năm 1999, ngụ ấp Bà Đen, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra, Đươnl sống cùng mẹ ruột là bà Nèang Béch (SN 1979, tại tổ 7, ấp Phú Cường, xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) tại ấp Phú Cường. Do Đươnl thường xuyên tụ tập, ăn chơi, không lo làm nên thường xuyên bị mẹ la mắng. Từ đó, hai mẹ con phát sinh mâu thuẫn.

Bị la mắng thường xuyên, nghịch tử sát hại mẹ ruột dã man

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CACC

Chiều và tối ngày 25/1, Đươnl và bà Béch tiếp tục xảy ra cãi vã. Đến khoảng 23h cùng ngày, Đươnl từ trên nhà đi xuống chòi trước nhà nơi bà Béch đang ngủ cùng cháu, lấy cây kéo đến vén mùng đâm bà Béch 2 nhát.

Hoảng sợ, bà Béch chui xuống gầm giường trốn. Một lúc sau, bà bỏ chạy ra ngoài thì vấp ngã, Đươnl lao đến tiếp tục dùng kéo đâm nhiều nhát vào người và nhặt một khúc gỗ gần đó tiếp tục đánh mẹ mình. Lúc này, người dân xung quanh phát hiện sự việc nên trình báo công an.

Bị la mắng thường xuyên, nghịch tử sát hại mẹ ruột dã man

Hung khí Đươnl dùng để sát hại mẹ ruột. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã An Cư đã nhanh chóng bắt và đưa Đươnl về trụ sở làm việc, còn bà Béch đã tử vong tại hiện trường. Hiện vụ việc cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại