Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:09
RSS

Bị mắng vì ngủ muộn, con trai sát hại bố, phi tang thi thể

Thứ ba, 18/01/2022, 15:07 (GMT+7)

Đang ngủ thì bị bố đẻ gọi dậy mắng, Long đã lấy một vật giống như chân giường làm hung khí đánh vào đầu bố sau đó dùng dao phân xác thành nhiều phần rồi giấu thi thể.

Sự kiện:
Lào Cai

Con trai sát hại bố, phi tang xác do bị than phiền ngủ dậy muộn

Đặng Văn Long giết bố đẻ, phi tang xác do bị than phiền về việc ngủ dậy muộn. Ảnh: Báo Giao thông

Ngày 18/1, lãnh đạo Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho báo Dân Việt biết, cơ quan chức năng đã bắt được nghi phạm giết bố, phi tang xác gây rúng động dư luận. Nghi phạm được xác định là Đặng Văn Long (SN 1982, thị trấn Nông Trường Phong Hải, Bảo Thắng). Nạn nhân là ông Đặng Văn Thắng (sinh năm 1956, bố đẻ Long).

Qua điều tra, bước đầu Long khai nhận, khoảng 10h sáng 17/1, đối tượng đang ngủ thì bị ông Thắng gọi dậy.  Sau đó, ông Thắng than phiền về việc con trai ngủ dậy muộn thì bị Long cầm vật cứng đập nhiều nhát vào đầu, tử vong tại chỗ. Sau khi giết bố, Long đã dùng dao phân xác thành nhiều phần rồi giấu thi thể.

Đến 15h chiều cùng ngày, khi mẹ Long đi về đến nhà, phát hiện vụ việc đã truy hô mọi người và báo lên cơ quan chức năng, đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó.

“Long gây án từ sáng, nhưng đến chiều sự việc mới được phát hiện khi mẹ đối tượng đi khám bệnh về. Chúng tôi đã bắt giữ Đặng Văn Long ngay sau khi nhận được tin báo”, vị lãnh đạo Công an huyện Bảo Thắng cho hay.

Con trai sát hại bố, phi tang xác do bị than phiền ngủ dậy muộn

Nguyễn Văn Long bị cơ quan chức năng bắt giữ ngay sau khi gây án. Ảnh: Dân Việt

Liên quan đến vụ án này, trao đổi với PV Báo giao thông một lãnh đạo công an huyện Bảo Thắng cho biết, đối tượng Long đã đi điều trị bệnh thần kinh và mới về được 1 năm nay. Khi đối tượng ra viện, bệnh viện đã trao đổi với gia đình nên cho con đi điều trị tại bệnh viện tâm thần, nhưng gia đình không đồng ý và đón về nhà.

Vị lãnh đạo này cũng thông tin thêm, Long đã lập gia đình, có vợ và con nhưng hiện đã không còn chung sống với nhau. “Đối tượng tự khai mới chia tay với vợ, hiện đang sống cùng bố mẹ”, vị lãnh đạo này nói.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại