Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:30
RSS

Bị kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông chạy về nhà lấy dao đâm CSGT

Thứ năm, 29/08/2019, 14:53 (GMT+7)

Ngày 29/8, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự Bùi Văn Hải (45 tuổi, trú TP Đồng Xoài) để điều tra về hành vi đâm CSGT.

Theo điều tra ban đầu, tối 27/8, một tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt (PC08) Công an tỉnh Bình Phước tổ chức tuần tra, kiểm soát đo nồng độ cồn trên tuyến ĐT741 thuộc TP Đồng Xoài.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ông Hải chạy xe máy BKS 75S1-5267 với biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe. Qua kiểm tra, nồng độ cồn trong hơi thở của ông Hải ở mức 0,588mg/l khí thở, trong khi đó, quy định cho phép là 0.25mg/l khí thở nên lập biên bản.

Tổ công tác lập biên bản tạm giữ xe máy thì Hải xin bỏ qua nhưng không được. Lúc này, Hải chửi bới la mắng tổ công tác rồi đi về phòng trọ.

Bị kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông chạy về nhà lấy dao đâm CSGT
Chân dung đối tượng Hải. Ảnh: Thanh Niên

Ít phút sau, Hải cầm theo 1 con dao chạy lại cự cãi với tổ tuần tra. Sau đó, Hải dùng dao đâm khiến 1 công an thuộc tổ tuần tra trọng thương. Trước thái độ của đối tượng, lực lượng đã khống chế tước đoạt con dao đưa Hải về trụ sở. Tại công an, Hải thừa nhận hành vi phạm tội như trên.

Các vụ đâm CSGT trọng thương gần đây hay xảy ra. Công an thị xã Phú Thọ (Phú Thọ) cho biết khoảng 20h đêm 7/8, trong khi đang làm nhiệm vụ tại phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, thượng úy Nguyễn Hoàng (29 tuổi, đội CSGT Công an thị xã Phú Thọ) bị một người đàn ông dùng dao đâm trọng thương.

Tổ công tác CSGT Công an thị xã Phú Thọ đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một người đàn ông chạy xe máy vi phạm luật giao thông nên ra tín hiệu dừng xe.

Bị dừng xe, người đàn ông này thừa nhận lỗi vi phạm nhưng xin tổ công tác bỏ qua. Khi các CSGT kiên quyết xử lý, người đàn ông bỏ về nhà lấy dao quay lại khu vực tổ công tác đang làm nhiệm vụ đâm thượng úy Nguyễn Hoàng.

Ngay sau khi gây án, người đàn ông này bị khống chế đưa về cơ quan điều tra và được xác định là Vương Hồng Thái (44 tuổi, ở phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ), người có nhiều tiền án, tiền sự.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN