Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:44
RSS

Bi hài chuyện cụ bà 67 tuổi bị trai Tây quen qua Facebook lừa hơn 1 tỷ đồng

Thứ hai, 03/04/2017, 07:15 (GMT+7)

Chỉ mới quen biết qua Facebook được khoảng 1 tháng, cụ bà 67 tuổi đã tin tưởng rồi bị bạn trai ngoại quốc lừa đảo hơn 1 tỷ đồng bằng thủ đoạn gửi quà biếu.

Trao đổi với báo chí, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết hiện đơn vị đang phối hợp cùng Công an quận 7 xác minh nội dung trình báo, điều tra vụ việc một cụ bà 67 tuổi bị bạn trai ngoại quốc lừa đảo hơn 1 tỷ đồng. Được biết  bà cụ quen  người bạn này qua mạng Facebook.

bị bạn trai ngoại quốc lừa đảo 1

Vì cả tin, cụ bà gần 70 tuổi bị bạn trai ngoại quốc lừa đảo hơn 1 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Theo trình báo của cụ bà N.T.T. (67 tuổi, trú tại quận 7), cách đây khoảng 1 tháng thông qua mạng xã hội Facebook, bà có quen biết với 1 người đàn ông ngoại quốc tên Juliangandel. Hai người có thời gian trao đổi qua lại trên mạng và tỏ ra thân thiết với nhau.

Sau đó, Juliangandel còn hứa sẽ gửi cho bà T. một kiện quà, bên trong có chứa 100.000 USD (khoảng hơn 2,2 tỷ đồng) nhằm giúp đỡ bà. Đến ngày 19/3, bà T. nhận được điện thoại của người phụ nữ giới thiệu tên Lê Nguyễn Hoàng O, là nhân viên hải quan.

Người phụ nữ này thông báo với bà T. rằng kiện quà biếu gửi cho bà đã từ nước ngoài về đến Việt Nam và yêu cầu bà phải đóng các khoản phí để làm thủ tục nhận kiện quà.

Theo hướng dẫn của O, bà T. đã chuyển tổng cộng hơn 1 tỷ đồng vào 3 tài khoản ngân hàng khác nhau mà người phụ nữ trên chỉ định. Khi xong việc, bà T. liên lạc lại với O và cả người bạn Juliangandel đều không được, từ đó xác định mình bị bạn trai ngoại quốc lừa đảo nên đến cơ quan công an trình báo.

bị bạn trai ngoại quốc lừa đảo 2

Chân dung nữ du học sinh cấu kết với nhóm bạn trai ngoại quốc giăng bẫy phụ nữ Việt. Ảnh Zing News

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên xảy ra vụ việc phụ nữ Việt  bị trai Tây cài bẫy để lừa đảo. Thậm chí, từng có trường hợp chính du học sinh người Việt cấu kết với nhóm bạn trai ngoại quốc lừa đảo những phụ nữ nhẹ dạ cả tin trong nước.

Năm 2010, quá trình du học ở Malaysia, Nguyễn Minh Thi (28 tuổi, ở thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) làm quen với Christ (35 tuổi), Lucker và James (cùng 37 tuổi, quốc tịch Nigeria). Hai năm sau, Thi về nước.

Thông qua mạng Internet, nhóm này lập kế hoạch để Thi chiếm đoạt tài sản của một số phụ nữ người Việt. Theo kế hoạch, sau khi làm quen và chiếm được lòng tin của những phụ nữ trên mạng xã hội, các gã trai Tây sẽ vờ tặng trang sức, điện thoại, vàng, kim cương giá trị lớn.

Nhóm này cấp đường dẫn một trang web chuyển phát nhanh giả mạo để tạo thêm tin tưởng. Đến ngày nhận hàng, cặp đôi này sẽ gửi thông tin của "con mồi" cho Thi.

bị bạn trai ngoại quốc lừa đảo 3

Đã có nhiều quý bà Việt bị bạn trai ngoại quốc lừa đảo. Ảnh Zing News

Từ đây, Thi sẽ sử dụng sim rác, điện thoại để đóng vai nhân viên hải quan sân bay. Cô gái yêu cầu các bị hại đóng trước khoản tiền từ 550 USD – 15.000 USD để "lót tay".

Tránh bị phát hiện, bọn chúng dùng nhiều tài khoản khác nhau để nhận tiền. Số tiền lừa đảo được, chúng ăn chia theo tỷ lệ: Thi hưởng lời 10%, 90% còn lại chia cho đồng bọn.

Theo cáo buộc, đã có 12 người bị bạn trai ngoại quốc lừa đảo mất hơn 400 triệu đồng. Đối với đồng bọn của Thi, cơ quan điều tra có công văn đề nghị văn phòng Interpol xác minh.

Ngày 4/2/2015, TAND thành phố Hà Nội xử phạt Thi 3 năm tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus