Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:16
RSS

Bị giục cưới, thanh niên sát hại bạn gái đang mang thai rồi dựng hiện trường giả

Thứ năm, 24/01/2019, 16:11 (GMT+7)

Người yêu mang thai giục cưới vì sợ bị làng phạt vạ, gã thanh niên ra tay bóp cổ bạn gái ngất xỉu. Tưởng nạn nhân đã chết, thanh niên đã dựng hiện trường giả một vụ treo cổ.

Bị giục cưới, thanh niên bóp cổ bạn gái đang mang thai rồi treo xác lên cây
Bị cáo Yịu tại tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: NLĐ

Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Yịu (SN 1999, trú tại làng Ăng Leh, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Yịu và chị Vanh (SN 2000, trú làng Adroch, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) có quan hệ tình cảm yêu đương. Sau gần 1 năm yêu nhau, cả hai đã có nhiều lần quan hệ tình dục. Khoảng giữa tháng 8/2018, Vanh phát hiện mình có thai nên rất lo sợ bởi phong tục của người dân tộc Bahnar sẽ phạt vạ rất nặng nên gọi điện cho Yịu để tổ chức đám cưới.

Tối 23/8/2018, chị Vanh gọi điện cho Yịu đến chơi, sau đó cả hai đến chòi rẫy gần nhà chị Vanh "tâm sự". Tại đây, chị Vanh hối thúc Yịu phải cưới gấp trong vài ngày tới kẻo bụng to lên thì làng sẽ phạt vạ.

Tuy nhiên, Yịu nói rằng chưa có tiền, đợi đến cuối năm tới mùa hái cà phê, bán cà phê có tiền thì sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng chị Vanh không đồng ý, nghĩ người yêu muốn rũ bỏ trách nhiệm nên Vanh đã tát vào mặt Yịu.

Bực tức, Yịu đã dùng tay bóp cổ người yêu khiến chị này ngất xỉu. Tưởng người yêu đã chết, Yịu hoảng sợ nên đã dựng hiện trường giả là bạn gái treo cổ tự tử. Sau đó, gã lấy dây thừng cột vào cổ chị Vanh rồi treo lên cây mít, sau đó bỏ về nhà ngủ.

Khoảng 6h ngày 24/8/2018, người dân đi làm rẫy thì tá hỏa phát hiện chị Vanh đã chết trong tư thế treo cổ nên đã trình báo cơ quan công an. Biết không thể thoát tội, Yịu cũng đã đến Cơ quan Công an khai nhận hành vi tội ác của mình. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định Vanh chết do bị treo cổ chứ không phải do Yịu dùng tay bóp cổ người yêu.

Sau khi xảy ra vụ án gia đình Yịu đã bị gia đình nạn nhân yêu cầu nộp phạt vạ hơn 500 triệu đồng, kèm 1 con bò, 4 con heo, áo quan và các khoản phí để lo mai táng cho nạn nhân Vanh.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Yịu mức án chung thân về tội Giết người.


Xem thêm: Căm phẫn lời khai máu lạnh của người vợ giết chồng, phân xác tại tòa

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN