Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:09
RSS

Bị dừng kiểm tra, tài xế xe ben đổ đá ra đường rồi bỏ trốn

Thứ ba, 08/09/2020, 21:07 (GMT+7)

Khi bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế xe ben chở đá đã lạng lách bỏ chạy, khi bị truy đuổi, tài xế cho xe chạy vào hẻm rồi đổ đá ra giữa đường để ngăn cản.

Truy tìm tài xế xe ben giả biển số xe quân đội đổ đá ra đường rồi bỏ trốn

Xe tải ben giả biển số đỏ của quân đội. Ảnh: Tuổi trẻ Online

Chiều ngày 8/9, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an Đồng Nai) cho VNExpress biết, đơn vị này đang tạm giữ xe tải ben chở đá giả biển số quân đội để làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, chở quá khổ, quá tải.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều cùng ngày (8/9), Tổ công tác đặc biệt của Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1K, đoạn gần trạm thu phí, thuộc địa bàn phường Hóa An, TP Biên Hòa thì phát hiện xe tải ben loại 15 tấn chở đá, mang biển số đỏ KP-2630, có nhiều dấu hiệu quá tải.

Do đó, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà lái xe bỏ chạy về hướng cầu Hóa An. Lực lượng CSGT truy đuổi được khoảng 400m thì lái xe điều khiển xe rẽ trái vào đường hẻm 2394. Tại đây, do hẻm cụt nên lái xe đã tiến hành ben toàn bộ số đá trên xe xuống đường và rời khỏi hiện trường, bất chấp yêu cầu của lực lượng chức năng.

Truy tìm tài xế xe ben giả biển số xe quân đội đổ đá ra đường rồi bỏ trốn

Tài xế xe ben đổ toàn bộ số đá trên xe xuống đường để ngăn CSGT. Ảnh: Tuổi trẻ Online

Ngay sau sự việc xảy ra, lực lượng Công an phường Hóa An đã có mặt phối hợp Tổ CSGT tiến hành tạm giữ xe tải ben, truy tìm lái xe và chủ xe và dọn số đá trên đường, bảo đảm lưu thông của người dân ở khu vực này. Đồng thời, phối hợp Quân khu 7 làm rõ việc sử dụng biển số đỏ giả xe quân đội.

Về việc xe tải ben mang biển số đỏ của quân đội, theo nguồn tin trên Tuổi trẻ Online, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết nghi vấn đây là biển số giả xe quân đội nên đã liên hệ với đơn vị liên quan của Quân khu 7 xác minh.

Kết quả, Cục Kỹ thuật Quân khu 7 khẳng định biển số xe trên là giả bởi số hiệu biển số trên đã được cắt khỏi biên chế xe quân đội từ năm 2011. Do đó, xe mang biển số trên còn lưu thông chắc chắn là giả biển số xe quân đội. Hiện vụ việc đang được CSGT phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN