Thứ năm, 25/04/2024 | 08:03
RSS

Nhiều người chạy thoát thân khi thấy xe ben không người lái trôi tự do bên đường

Thứ tư, 04/03/2020, 09:36 (GMT+7)

Khi phát hiện chiếc xe ben trôi tự do, người dân đã kịp thời cảnh giác, hô hoán để cảnh báo cho nhau tránh né nhưng chiếc xe ben vẫn làm hư hỏng một số phương tiện.

Theo BVPL, vào khoảng 17h45’ ngày 3/3, trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn hy hữu khi chiếc xe ben trôi tự do và gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ben BKS: 47C-108.28 (chưa rõ danh tính người điều khiển) đang đậu bên đường (gần số nhà 302 Nguyễn Văn Cừ, TP Buôn Ma Thuột) thì bất ngờ trôi tự do.

Hoảng loạn vì xe ben không người lái trôi tự do gây tai nạn liên hoàn

Hoảng loạn vì xe ben không người lái trôi tự do gây tai nạn liên hoàn
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BVPL & Báo Pháp luật

Sau khi trôi tự do được khoảng 20m, chiếc xe ben tông vào xe ô tô BKS: 47A-093.36 do chị Đ.T.H (37 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột) điều khiển đang dừng trước số nhà 326 Nguyễn Văn Cừ.

Sau đó, chiếc xe ben này đẩy xe ô tô con về phía trước rồi tiếp tục ủi chiếc xe máy BKS: 47M1-055.52 đang dựng bên đường. Bị tông đẩy vào vỉa hè, chiếc xe ô tô ủi vào xe máy BKS: 47S1-059.99 rồi dừng lại.

Chiếc xe chỉ dừng lại khi húc vào một cây ven đường trước số nhà 352 đường Nguyễn Văn Cừ. Hậu quả, vụ tai nạn đã khiến 1 xe ô tô và 2 xe máy bị tông biến dạng, chiếc xe ben cũng bị hư hỏng phần đầu. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Theo một số người dân gần hiện trường, khi phát hiện chiếc xe ben trôi tự do, người dân đã kịp thời cảnh giác, hô hoán để cảnh báo cho nhau tránh né. Nghe tiếng tri hô, nhiều người ngồi ăn cháo bên đường đã kịp thời bỏ chạy.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, nhiều người chứng kiến nhận định, khả năng tài xế xe ben đã quên kéo phanh tay trước khi rời khỏi xe, báo pháp luật cho hay.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN