Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:36
RSS

Bị đòi 100 nghìn đồng, thanh niên chém quản lý quán game bắn cá tử vong

Thứ năm, 07/05/2020, 16:26 (GMT+7)

Bị gọi điện đòi 100 nghìn đồng rồi xảy ra mâu thuẫn, nam thanh niên chém quản lý quán game bắn cá tử vong.

Bị đòi 100 nghìn đồng, thanh niên chém quản lý quán game bắn cá tử vong

Hồ Văn Lượm tại tòa xét xử. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Ngày 7/5, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Văn Lượm (25 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải) chém chết người quản lý quán game bắn cá tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.

Theo cáo trạng, ngày 20/10/2019, Lượm đến tiệm game bắn cá Gia Bảo 68 thuộc Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền để chơi game. Tại đây Lượm có mượn anh Lê Văn Dũng (31 tuổi, ngụ Thị trấn Long Hải, nhân viên tiệm game) 100 nghìn đồng.

Đến 17h ngày 21/10, Lượm đang làm việc tại quán cơm tấm thì bị anh Dũng gọi điện đòi 100 nghìn đồng nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Lượm về nhà lấy cây mã tấu gài hơn 1m đến tiệm game bắn cá nơi anh Dũng làm việc, chém vào người nạn nhân. Anh Dũng bị chém bất ngờ nên giằng co cây mã tấu rồi tháo chạy ra đường và tử vong.

Kết quả giám định tử thi, anh Dũng bị vết chất thấm ngực, thấu tim, thấu phổi, mất máu cấp. Tại hiện trường tiệm game bắn cá có nhiều vết máu của nạn nhân.

Về phần Lượm, sau khi gây án đối tượng cầm mã tấu về nhà giấu trên mái tôn và bỏ trốn. Đến ngày hôm sau, Lượm đến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đầu thú. Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX tuyên phạt Hồ Văn Lượm 14 năm tù về tội Giết người.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN