Thứ hai, 22/04/2024 | 10:10
RSS

Tin tức pháp luật 26/4: Nghi án giết người, cướp xe ở TP.HCM

Chủ nhật, 26/04/2020, 20:33 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay Chủ nhật ngày 26/4: 6 nữ nhân viên phục vụ 14 khách trong quán karaoke, trốn truy nã từ Đà Nẵng ra Hà Nội, núp dưới 'vỏ bọc' thợ hồ...

Nghi án giết người, cướp xe ở TP.HCM

Tin tức pháp luật ngày 26/4, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ một người đàn ông tử vong với vết thương ở cổ.

Nghi án giết người, cướp xe ở TP.HCM

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: T.L.

Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định nạn nhân khoảng 40 tuổi, mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần tây màu nâu, dép tổ ong màu trắng. Thi thể nạn nhân có vết cắt ở cổ và vết đâm ở ngực, sườn. Cách thi thể khoảng 20 m, công an thu giữ một con dao Thái Lan dính máu.

Trích xuất camera quanh khu vực, cảnh sát xác định vào khoảng 16h40 ngày 24/4, nạn nhân chở một người đàn ông đi từ đường Trần Hải Phục vào Khu dân cư Gia Phú.

Khi cả hai đến khu vực đường bờ kênh ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh thì dừng xe, xảy ra xô xát. Người đàn ông sau đó lấy xe của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Cảnh sát đang tập trung điều tra theo hướng giết người, cướp tài sản. Theo lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh, công tác điều tra, xác định danh tính nạn nhân và tìm người liên quan trong vụ việc đang được tiến hành khẩn trương.

 

6 nữ nhân viên phục vụ 14 khách trong quán karaoke

Rạng sáng 25/4, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương phát hiện quán karaoke Phúc Vân Quán (ở xã Kim Xuyên) hoạt động chui trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch Covid-19.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 6 nhân viên nữ đang phục vụ 14 khách nam tại 3 phòng hát.

6 nữ nhân viên phục vụ 14 khách trong quán karaoke

20 người xuất hiện tại quán karaoke bị đưa về trụ sở công an. Ảnh: Công an Hải Dương.

Xét nghiệm nhanh, cơ quan chức năng xác định 13 người (10 khách nam, 3 nữ nhân viên) dương tính với ma túy. Tại hiện trường, công an cũng thu giữ nhiều bình khí cười N2O.

Công an sở tại cho biết chủ quán karaoke đã vi phạm quy định tạm ngừng hoạt động kinh doanh để phòng, chống dịch Covid-19. Còn đối với nhóm khách, ngoài việc vi phạm sử dụng ma túy, nhóm này còn không tuân thủ quy định về giãn cách xã hội không tụ tập đông người.

Lực lượng chức năng đã đưa nhóm người trên về trụ sở công an, lập hồ sơ để xử lý.

Trốn truy nã từ Đà Nẵng ra Hà Nội, núp dưới 'vỏ bọc' thợ hồ

Ngày 26-4, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bàn giao Nguyễn Văn Hùng (31 tuổi, trú tại Hà Tĩnh), người trốn truy nã suốt bốn năm qua cho Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) để xử lý theo quy định.

Trốn truy nã từ Đà Nẵng ra Hà Nội, núp dưới 'vỏ bọc' thợ hồ

Nguyễn Văn Hùng (phải) tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác rà soát, Công an phường Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội) phát hiện một thanh niên có biểu hiện nghi vấn xuất hiện trên địa bàn. Mỗi khi đi ra đường, người này lúc nào cũng đội mũ lưỡi trai và khẩu trang che gần kín mặt.

Tiến hành xác minh, công an xác định đó là Nguyễn Văn Hùng. Theo hồ sơ, tháng 11-2016, Hùng bị Công an quận Liên Chiểu truy nã về tội trộm cắp tài sản

Ngay sau đó, Công an quận Đống Đa đã triển khai kế hoạch bắt giữ Hùng.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận bị Công an quận Liên Chiểu truy nã, đối tượng bỏ trốn đến nhiều tỉnh, thành rồi "dạt" về Hà Nội.

Nhằm che giấu thân phận, Hùng dùng tên giả để xin làm thuê tại các công trình xây dựng.

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN