Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:35
RSS

Bị chê 'phát tướng', Trọng Hưng quyết tâm ăn kiêng để giảm cân

Thứ bảy, 03/10/2020, 07:29 (GMT+7)

Hiện tại Trọng Hưng đã 80 kg. Do bị nhiều người chê phát tướng nên nam diễn viên "Đi qua mùa hạ" quyết tâm ăn kiêng để lấy lại vóc dáng.

Sự kiện:
Trọng Hưng

Câu chuyện của nam diễn viên Trọng Hưng và vợ cũ Âu Hà My là đề tài gây ồn ào suốt hơn một tháng qua trên mạng xã hội Trước những công kích từ cộng đồng mạng, Trọng Hưng phải khoá trang cá nhân để chặn các bình luận “ném đá” liên tục.

Trọng Hưng còn khiến nhiều người “giật mình” vì ngoại hình tụt dốc không phanh của anh sau khi ly hôn. Từ một ngôi sao từng gây thương nhớ với ngoại hình bảnh bao, bụng 6 múi, Trọng Hưng "phát tướng" đến mức bụng phệ, cằm nọng, gương mặt tròn trịa thấy rõ. 

Bị chê 'phát tướng', Trọng Hưng quyết tâm ăn kiêng để giảm cân
Trọng Hưng bị chê ngày càng béo hậu ly hôn Âu Hà My

Chính vì vậy, nam diễn viên "Đi qua mùa hạ" quyết định giảm cân. Trên trang cá nhân, anh chàng đăng ảnh mình và chia sẻ: "Ăn kiêng để giảm cân vậy, 80 kg rồi các bác ạ".

Bị chê 'phát tướng', Trọng Hưng quyết tâm ăn kiêng để giảm cân

Ở dưới bình luận, nhiều người khuyên anh nên ăn rau và tập thể dục thường xuyên để giảm cân. Một người còn trêu Trọng Hưng: "Muốn giảm cần thì lấy vợ vào là giảm ngay cậu đẹp trai à, ha ha". Ngay sau đó, nam diễn viên chia sẻ: "Thôi anh ạ". Có vẻ như chuyện ồn ào với Âu Hà My khiến Trọng Hưng vẫn sợ lấy vợ.

Bị chê 'phát tướng', Trọng Hưng quyết tâm ăn kiêng để giảm cân

Bị chê 'phát tướng', Trọng Hưng quyết tâm ăn kiêng để giảm cân
Phản ứng của Trọng Hưng khi được khuyên nên lấy vợ

Trọng Hưng và Âu Hà My từng có mối tình đầy ngọt ngào. Tuy nhiên, chưa được 1 năm kết hôn, Âu Hà My tố Trọng Hưng ngoại tình, vô trách nhiệm, vỡ nợ phải mượn tiền mẹ vợ. Tuy nhiên sau đó, Trọng Hưng lại tung ra bằng chứng tuyên bố vợ cũ nói dối. Anh còn dọa sẽ kiện nếu vợ cũ không xin lỗi. Nhưng đến hiện tại, nam diễn viên vẫn chưa có động thái kiện vợ cũ như đã chia sẻ từ trước khiến nhiều người tò mò.

Đo Đo
Theo Đời sống Plus/GĐVN