Thứ năm, 28/03/2024 | 19:59
RSS

Bị cách chức, cựu chủ tịch xã được 'biệt phái' lên huyện công tác

Thứ năm, 10/05/2018, 07:51 (GMT+7)

Do để xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, ông Nguyễn Tiến Dũng ở Thanh Hóa đã bị kỷ luật cách chức chủ tịch xã nhưng sau đó ông lại được chủ tịch huyện ký quyết định “biệt phái” lên huyện công tác.

Bị cách chức, cựu chủ tịch xã được biệt phái lên huyện công tác
Quyết định biệt phái ông Nguyễn Tiến Dũng, bị kỷ luật cách chức chủ tịch xã, lên huyện công tác

Ngày 9/5, ông Nguyễn Văn Mỹ Chủ tịch UBND xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa xác nhận việc UBND huyện Hà Trung có quyết định "biệt phái" ông Nguyễn Tiến Dũng, nguyên là Chủ tịch UBND xã Hà Hải, lên huyện làm việc. 

"Thời điểm anh Dũng chưa lên huyện công tác, xã có tới 3 cán bộ công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (trong đó có ông Dũng). Theo quy định thừa 1 người, tuy nhiên, việc sắp xếp nhân sự, cán bộ là do huyện, xã chỉ tiếp nhận"- ông Mỹ nói.

Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 10-4, do ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung, ký nêu rõ: Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; căn cứ Luật cán bộ, công chức năm 2008… và xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ và Giám đốc Trung tâm hành chính công, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung đã quyết định "biệt phái" ông Nguyễn Tiến Dũng về công tác tại Trung tâm hành chính công huyện Hà Trung.

Theo quyết định này, ông Nguyễn Tiến Dũng nhận nhiệm vụ từ ngày 10/4/2018, với thời hạn đi biệt phái là 36 tháng (3 năm).

Trao đổi với báo chí về việc này, ông Mai Văn Thành, Trưởng phòng Nội vụ huyện Hà Trung, khẳng định việc ông Dũng được "biệt phái" lên huyện công tác là có thật. "Huyện làm như vậy là đúng luật, theo điều 53 Luật cán bộ công chức năm 2008"- ông Thành nói. 

Bị cách chức, cựu chủ tịch xã được biệt phái lên huyện công tác
Công sở xã Hà Hải - nơi ông Nguyễn Tiến Dũng từng làm Chủ tịch xã trước khi bị kỷ luật

Ông Thành cho biết thêm trước đây ông Nguyễn Tiến Dũng từng là công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Hà Hải, sau đó lên làm Chủ tịch xã.

Chủ tịch UBND huyện Hà Trung Nguyễn Văn Tuấn cho biết việc huyện biệt phái ông Dũng lên Trung tâm Hành chính công làm việc là đúng theo quy định của pháp luật Ông Dũng vẫn là cán bộ của UBND xã Hà Hải, tiền lương do Nhà nước trả, không phải xã tự bỏ ngân sách chi trả.

Theo tìm hiểu, do vướng vào những sai phạm trong quản lý đất đai, tháng 9/2017, ông Nguyễn Tiến Dũng (đang là Chủ tịch UBND xã Hà Hải) đã bị kỷ luật bằng hình thức cách chức. Đến tháng 11/2017, ông Dũng đã bị kỷ luật cách các chức vụ trong Đảng.

Sau khi bị cách chức khoảng 4 tháng, ông Dũng không được sắp xếp bố trí công việc, dù thời điểm đó UBND xã Hà Hải vẫn thiếu 1 biên chế văn phòng thống kê. Sau đó, UBND huyện Hà Trung đã bố trí đưa ông Dũng vào công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (dù đã đủ người) rồi sau đó ông này được "biệt phái" lên huyện làm việc tại Trung tâm Hành chính công.


Xem thêm: 
Quy trình kỷ luật cao nhất với ông Đinh La Thăng thực hiện thế nào?

Tuấn Minh
Theo Người lao động