Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:42
RSS

Cục Phó Cục quản lý Dược được “thăng chức” trước vụ VN Pharma

Thứ sáu, 27/10/2017, 20:33 (GMT+7)

Theo Cục phó Cục quản lý Dược Nguyễn Tất Đạt, ông được bổ nhiệm làm Cục phó trước khi vụ việc VN Pharma gây ra.

Xét xử vụ VN Pharma: Cục phó Cục quản lý Dược được bổ nhiệm trước
Xét xử vụ VN Pharma và những câu hỏi liên quan đến Cục phó Cục quản lý Dược. Ảnh VNN

Tại cuộc họp thông tin tới báo chí về trách nhiệm của Cục Quản lý Dược trong vụ VN Pharma, ông Chu Đăng Trung, Trưởng phòng Thông tin truyền thông (Cục Quản lý Dược) đã cung cấp với báo chí những thông tin liên quan vụ việc này.

Ông Trung cung cấp thông tin, việc luân chuyển cán bộ Cục quản lý Dược được thực hiện theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP. Theo đó, ông Nguyễn Tất Đạt sẽ thôi giữ chức phụ trách Phòng Quản lý kinh doanh Dược.

Dân trí đưa tin, ông Trung cung cấp thông tin, thực hiện việc luân chuyển lãnh đạo và chuyên viên Cục Quản lý Dược, thay thế và bổ sung các chuyên gia thẩm định, cụ thể: luân chuyển Lãnh đạo Cục Quản lý Dược theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP: Ông Nguyễn Tất Đạt thôi phụ trách Phòng Quản lý kinh doanh dược, Ông Phan Công Chiến thôi không làm Nhóm trưởng Nhóm thẩm định pháp chế thuộc Tổ Chuyên gia thẩm định hồ sơ nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký, Bà Lê Thúy Hương không được phân công tham gia thẩm định bất kỳ loại hồ sơ nào tại Cục Quản lý Dược, thay thế, bổ sung chuyên gia thẩm định nhóm pháp chế và nhóm tiêu chuẩn chất lượng.

Nhiều câu hỏi đặt ra việc có hay không các cá nhân sai phạm trọng vụ VN Pharma đã được luân chuyển sang vị trí cao hơn trong đó có ông Đạt, ông Trung trả lời rằng liên quan đến lô thuốc H-Capita, cơ quan chức năng đã kết luận các cá nhân không có vi phạm. Ông Trung cũng khẳng định không có việc giẫm chân lên nhau giữa thăng chức và xử lý kỷ luật.

Thông tin thêm về vụ việc trên, Cục phó Cục quản lý Dược Nguyễn Tất Đạt cho biết, ông được Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm chức Cục phó  từ ngày 22/1/2014, trong khi vụ án VN Pharma tháng 9 mới phát hiện ra. Vì vậy không có chuyện được luân chuyển từ vị trí Trưởng Phòng Kinh doanh lên vị trí cao hơn.

Theo báo VNN đưa tin, việc ông được luân chuyển khỏi vị trí Trưởng Phòng Kinh doanh không phải do bị kỷ luật liên quan đến vụ VN Pharma mà đây là luân chuyển định kỳ 2 năm một lần, theo Nghị định 158 của Chính phủ.

Nói thêm về lý do vắng mặt tại các phiên phúc thẩm dù có giấy mời đích danh, ông Đạt cho biết, lịch xét xử trùng với lịch ông làm trưởng đoàn kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh dược đã được lên lịch từ trước đó.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN