Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:03
RSS

Cảnh sát cơ động “lên gối” với nam sinh đã bị đình chỉ công tác

Thứ sáu, 27/10/2017, 14:50 (GMT+7)

Theo đại diện Trung đoàn cảnh sát cơ động Công an TP.HCM, cơ quan này đã tạm đình chỉ công tác 2 chiến sĩ liên quan vụ việc.

CSCĐ lên gối với nam sinh ở Sài Gòn bị đình chỉ công tác
​Hình ảnh CSCĐ lên gối với nam sinh ở Sài Gòn. Ảnh Thanh Niên

Sáng ngày 27/10, đại diện Trung đoàn cảnh sát cơ động Công an TP.HCM (PK20) cho biết, đã xác minh được danh tính 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ) có liên quan đến clip “lên gối” thiếu niên mặc đồ học sinh giữa đường. 

Phía PK20 đã đình chỉ công tác đối với hai chiến sĩ CSCĐ nói trên và yêu cầu giải trình vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 12h50 ngày 25/10, trên đường Bến Vân Đồn (phường 12, quận 4, TP.HCM), hai người mặc quân phục CSCĐ đi trên xe chuyên dụng BKS 59A1 - 002.15 truy đuổi xe máy BKS 59S2 - 4720 do một thiếu niên điều khiển chở theo một thiếu nữ.

Khi truy đuổi đến bến Vân Đồn thì nam thanh niên kia bị ngã xe. Lúc này, một CSCĐ lại gần thiếu niên, bất ngờ thúc gối mạnh vào bụng em với thanh niên này rồi bỏ đi. Nhiều người dân xung quanh chứng kiến vụ việc đã tới can ngăn và lên tiếng bênh vực nam thanh niên trước hành vi đánh người của cảnh sát cơ động.

Theo giải trình ban đầu của hai chiến sĩ CSCĐ, trong lúc tuần tra giải quyết vụ việc thì phát hiện xe máy BKS 59S2 – 4720 có dấu hiệu vi phạm. Khi các chiến sĩ ra tín hiệu dừng thì  nam thiếu niên điều khiển xe bỏ chạy nên hai chiến sĩ này truy đuổi.

Giải thích cho hành vi lên gối, theo nguồn tin từ phía PK20 do nóng giận tức thời nên mới để xảy ra tình trạng như vậy. Sau khi vụ việc xảy ra, CSCĐ đã mời công an phường 12 đến làm việc và phát hiện người điều khiển xe máy BS 59S2 – 4720 là học sinh nên đã tiến hành mời phụ huynh em này đến giám hộ công tác làm việc.

Phía CSCĐ cũng đã đưa hai em học sinh trên đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, sức khỏe của hai em không có dấu hiệu gì bất thường.

Giải thích về thông tin CSCĐ tông vào xe máy khiến 2 học sinh kia bị ngã, phía PK20 đã phủ nhận hoàn toàn thông tin trên và cho biết, do hai học sinh kia tự ngã.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN