Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:07
RSS

Vụ VN Pharma: Bất ngờ với thông tin vợ Nguyễn Minh Hùng mang thai

Thứ tư, 25/10/2017, 22:17 (GMT+7)

Sau khi nguyên Tổng giám đốc Công ty VN Pharma nói về việc vợ mang thai, nhiều người đã đặt câu hỏi vợ bị cáo mang thai ở thời điểm nào khi chồng bị tạm giam?

Nguyên giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng khóc tại tòa
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng khi nói lời sau cùng. Ảnh Vnexpress

Chiều 24/10, phiên xử phúc thẩm Nguyễn Minh Hùng (cựu Chủ tịch VN Pharma) và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi. Đến ngày 30/10, tòa sẽ tuyên án.

Theo thông tin trên Vnexpress, Nguyên Tổng giám đốc Công ty VN Pharma vừa khóc nức nở vừa trình bày tại toà: "Bị cáo đã bị tạm giam hai năm rưỡi rồi, gia đình bị cáo cũng tan nát không còn gì nữa”.

Tiếp theo, bị cáo nói: "Được tại ngoại mấy tháng, bị cáo đoàn tụ gia đình và hiện giờ vợ bị cáo mang thai. Xin tòa cho bị cáo tại ngoại để chăm sóc mẹ già và vợ...".

Theo Tuổi trẻ, khi bị khởi tố bị can tháng 9/2014, bị cáo Hùng đã bị bắt tạm giam để điều tra. Sau khi bị tạm giam 3 năm, đến tháng 3/2017, bị cáo Hùng được cho tại ngoại. Vì vậy, rất có thể vợ bị cáo Hùng đã mang thai trong thời gian này.

Với chức danh tổng giám đốc VN Pharma, Nguyễn Minh Hùng được xác định là người cầm đầu, tổ chức vụ án này. Tháng 8/2017, khi xét xử sơ thẩm vụ án, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường 12 năm tù cùng về tội danh buôn lậu, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

Ngày 23/10, trong khi phiên tòa phúc thẩm đang diễn ra, Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM đã ký quyết định bắt tạm giam Nguyễn Minh Hùng.

 

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN