Thứ năm, 25/04/2024 | 18:18
RSS

Bị bệnh dày sừng nang lông có nên dùng xà phòng để tắm?

Thứ hai, 31/10/2016, 14:28 (GMT+7)

Dày sừng lang nông là một căn bệnh quen thuộc ở lứa tuổi trưởng thành. Bệnh gây nên những tổn thương trên da, do đó, bạn cần có một chế độ chăm sóc da đặc biệt. Vậy khi bị bệnh, có nên dùng xà phòng để tắm không?

Tìm hiểu về bệnh dày sừng nang lông

Đây là căn bệnh ngoài da, xảy ra do sự rối loạn trong quá trình sản sinh tế bào dưới da, dẫn đến tăng tạo nút tại phễu nang lông, từ đó, tổn thương tại nang lông. 

Người mắc bệnh có các triệu chứng điển hình như: ngứa da, tắc nghẽn tuyến bài tiết gây viêm nang lông, các nang lông sẽ bí lại hoặc các bã chất nhờn bị ứ đọng gây da sằn sùi, có đầu trắng, sưng đỏ… Các dấu hiệu này thường xuất hiện ở mặt ngoài hai cánh tay, bên ngoài 2 đùi, phần mông và cẳng tay.

Dày sừng nang lông là một căn bệnh mãn tính nên thường bị tái phát nhiều lần và điều trị không dứt điểm. Nguyên nhân gây ra bệnh phần lớn là yếu tố di truyền và những tác động của môi trường bên ngoài tới da của bạn như: ô nhiễm không khí, tiếp xúc với hóa chất, dị ứng thời tiết ...

Dày sừng nang lông

Dày sừng nang lông là căn bệnh ngoài da thường gặp ở lứa tuổi trưởng thành.

Đối tượng chính của căn bệnh này là những người trong độ tuổi thanh thiếu niên và trưởng thành, tỷ lệ nữ giới gặp nhiều hơn nam giới. Bệnh thường thuyên giảm khi qua tuổi 30. Tuy nhiên, với một số người, bệnh có thể kéo dài tới cuối đời.

Mặc dù không phải là căn bệnh nguy hiểm nhưng nó gây rất nhiều phiến toái nếu chẳng may mắc phải. Do đó, bạn cần biết cách phòng tránh bằng việc vệ sinh, chăm sóc da sạch sẽ và xây dựng một lối sống khoa học nhé.

Bị dày sừng nang lông có nên tắm bằng xà phòng?

Khi nghi ngờ mình có các triệu chứng của dày sừng nang lông, bạn nên tới bệnh viện, chuyên khoa da liễu để khám. Tại đây các bác sĩ sẽ căn cứ vào tình trạng bệnh để điều trị triệu chứng bệnh, làm tiêu các nút sừng như dùng thuốc thoa chứa vitamin A, chứa urea, các thuốc giữ ẩm và bôi trơn.

Bệnh dày sừng nang lông

Khi bị dày sừng nang lông có nên tắm bằng bằng xà phòng không?

Tuy nhiên, đây là căn bệnh chưa có thuốc trị khỏi hoàn toàn nhưng lại thường bị tái phát cao, vì vậy bạn cần biết cách chăm sóc da sạch sẽ và tuyệt đối không nên dùng xà phòng để tắm. Tính kiềm trong xà phòng thường làm khô da, gây kích thích trên da khiến cho làn da dễ bị tổn thương hơn. Cách tốt nhất là bạn hãy sử dụng các sản phẩm sữa tắm dưỡng ẩm.

Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý hạn chế việc cọ xát, cào cấu trên bề mặt da vì những động tác này sẽ khiến cho tình trạng bệnh trở lên nghiêm trọng. Mặt khác, bạn nên chọn những bộ quần áo rộng rãi, được làm bằng cotton để thấm hút mồ hôi tốt và giúp cho lỗ chân lông trên da thông thoáng hơn nhé.

Hoàng Thúy (T/h)
Theo Đời sống Plus