Thứ năm, 25/04/2024 | 02:07
RSS

Bị bắt khi đang 'xẻ thịt' xe tải của chú ruột để đem đi bán

Thứ tư, 16/09/2020, 16:10 (GMT+7)

Đối tượng lái xe tải ăn trộm được từ TP Thuận An (Bình Dương) đến khu đất trống để “xẻ thịt” bán từng phụ tùng thì bị bắt.

Theo điều tra ban đầu: Vào chiều 14/9, Công an phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một tổ chức tuần tra khép kín địa bàn.

Đến bãi đất trống nằm trên đường N21, thuộc khu phố 1, phường Phú Tân, Công an phát hiện Tùng tháo dỡ chiếc xe tải BKS 93C-081.67 có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên mời về trụ sở Công an để làm việc. Qua điều tra, Tùng khai nhận đã lấy trộm chiếc xe tải của chú ruột. Sau đó, đối tượng lái xe tải từ TP Thuận An đến khu đất trống phường Phú Tân để “xẻ thịt” bán từng phụ tùng.

Đang 'xẻ thịt' xe tải của chú ruột để đem bán thì bị bắt
Chân dung đối tượng Tùng. Ảnh: CAND

Vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây. Sáng 27/2/2019, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Trần Triều Tiễn (sinh năm 1995, trú Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa) do không có tình tiết giảm nhẹ mới. 

Khoảng 4 giờ ngày 2/4/2018, Tiễn đi bộ qua một nhà dân ở Cam Thành Bắc thì thấy trong nhà dựng 2 chiếc xe đạp. Tiễn liền lén lút vào nhà, dắt trộm 1 chiếc xe đạp thể thao (trị giá gần 17 triệu đồng), đem giấu ở trường mẫu giáo bỏ hoang của thôn. Sáng hôm sau, Tiễn đi mua dụng cụ về rồi tháo rời từng bộ phận của xe đạp, bỏ vào một thùng giấy và cất giấu tiếp.

Trưa ngày 5/4/2018, Tiễn mượn xe máy chở thùng phụ tùng xe đạp trộm cắp ra Nha Trang tìm cách tiêu thụ thì bị công an phường Vạn Thạnh phát hiện, tạm giữ cùng tang vật.  
 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN