Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:18
RSS

Quá khứ bất hảo của tên trộm xe SH đâm 2 người đuổi bắt bị thương

Thứ sáu, 26/06/2020, 14:25 (GMT+7)

Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Lộc (29 tuổi, ngụ quận 11) để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Ngày 25/6, Công an quận Bình Tân cho báo CATPHCM biết vừa ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Lộc (SN 1991, ngụ P11Q11) để củng cố hồ sơ xử lý về hai hành vi "trộm cắp tài sản" và "cố ý gây thương tích". Đây là đối tượng có 3 tiền án về tội "cướp giật tài sản". Sau khi mãn hạn tù, Lộc không chịu hoàn lương mà tiếp tục cấu kết cùng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) mưu sinh bằng nghề trộm xe.

Trưa 23/6, Lộc đang ở nhà trọ tại quận Bình Tân thì Tuấn chạy xe máy hiệu Air Blade đến rủ đi "làm ăn". Lộc mang theo một con dao rồi cầm lái chở Tuấn. Đến trước căn nhà trên đường Kênh Nước Đen (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) thì phát hiện chiếc xe máy hiệu SH màu đỏ dựng trước cửa. Lộc dừng xe gần đó cảnh giới, còn Tuấn trực tiếp lấy trộm chiếc xe rồi cả hai tẩu thoát.

Phát hiện mất xe, ông V.T.L. (37 tuổi) cùng cháu ruột là P.M.L. (18 tuổi) đuổi theo đến đường Bình Long (gần đoạn giao với đường Kênh Nước Đen) thì giữ được Lộc và giằng co với Lộc. Lộc lấy dao đâm ông V.T.L. và P.M.L. gây thương tích, Lộc cũng bị một vết thương ở đùi. Riêng Tuấn đã chạy SH tẩu thoát. Cùng lúc đó, một cảnh sát khu vực phát hiện, truy đuổi và bắt giữ Lộc. 

Quá khứ bất hảo của tên trộm xe SH đâm 2 người đuổi bắt bị thương
Chân dung Lộc khi bị bắt. Ảnh: CATPHCM

Trước chứng cứ rành rành, Nguyễn Văn Lộc đã phải thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Qua đấu tranh, Lộc thành khẩn khai nhận nơi Tuấn giấu chiếc xe Honda SHi 150 màu đỏ BS: 59D1-620.62 tại bãi xe của Bệnh viện quận Tân Phú. Phối hợp cùng CAP Phú Trung, Q.Tân Phú, trưa cùng ngày, Đội CSĐTTP về TTXH quận Bình Tân thu giữ chiếc xe mà Tuấn và Lộc đã lấy trộm của anh Vũ Tiến Luận.

Theo kết quả xác minh của Đội Cảnh sát giao thông Q.Bình Tân, biển số gắn trên chiếc Air Blade mà đối tượng sử dụng đi gây án là giả. BS: 59S1-139.78 trên thực tế được cấp cho chiếc xe Wave RSX do Nguyễn Minh Hiệp, ngụ địa chỉ 666 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25.Q.Bình Thạnh đứng tên.

"Làm việc với công an, Lộc khai nhận nơi Tuấn giấu chiếc xe SH trộm được tại bãi xe của Bệnh viện quận Tân Phú, công an đã thu hồi xe này. Công an đang điều tra mở rộng vụ việc cũng như truy xét Tuấn" - nguồn tin cho Tuổi Trẻ hay.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN