Thứ ba, 23/04/2024 | 13:34
RSS

Bị bạn trai cũ 'bóc phốt' trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 12 bỏ nhà đi

Thứ năm, 31/03/2022, 06:59 (GMT+7)

Sau khi bị một người tự nhận là bạn trai cũ đăng bài "bóc phốt" trên Facebook, H. (học sinh lớp 12 tại Trường THPT Hương Sơn) đã bỏ nhà đi và cắt liên lạc với gia đình.

Sự kiện:
Hà Nam

Bị bạn trai cũ bóc phốt trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 12 bỏ nhà mất tích

Người thân đăng tải thông tin trên mạng xã hội nhờ mọi người giúp đỡ, hỗ trợ tìm kiếm H. Ảnh: Dân trí

Sáng 31/3, trao đổi với PV Người đưa tin, ông Hoàng Văn Lạng, Trưởng Công an thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị hiện đang phối hợp cùng với gia đình và người dân tìm kiếm nữ sinh N.T.T.H. (SN 2004, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn; đang học lớp 12 tại Trường THPT Hương Sơn) bỏ nhà đi sau khi bị người yêu cũ đăng tải chuyện tình cảm lên mạng xã hội.

Theo bà Nguyễn Thị Yến (mợ của H.), sáng 29/3, người yêu cũ của H. đã dùng Facebook đăng tải thông tin tiêu cực về chuyện tình cảm, nói không tốt về H. vào trang Dân Hương Sơn. Trang này chủ yếu dân cùng quê, bạn bè đọc, bình luận nhiều.

Sau khi được đăng tải, bài viết có liên quan đến H. đã nhận hàng trăm lượt quan tâm, bình luận. Sau khi nhận được nhiều ý kiến trái chiều, bài viết đã được gỡ bỏ. Do quá bức xúc và nghĩ tiêu cực nên khoảng 13h30 chiều cùng ngày H. đã bỏ nhà đi và cắt liên lạc với người thân.

Bà Yến cũng cho biết, lúc rời khỏi nhà, H. mặc áo đen, xách túi màu đỏ. Đến nay gia đình chưa tìm được H. “Từ lúc H. bỏ đi, mẹ của H. đã khóc ngất. Sợ cháu nghĩ quẩn nên gia đình đang rất hoang mang", bà Yến nói.

Bị bạn trai cũ bóc phốt trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 12 bỏ nhà mất tích

Mẹ của H. khóc ngất khi con gái bỏ nhà đi. Ảnh: VietNamnet

Trong khi đó, chia sẻ trên Dân trí, một người thân của H. cũng cho biết, vừa qua có thông tin đăng trên mạng xã hội liên quan đến cháu nhưng không đúng sự thật nên cháu bức xúc bỏ đi. H. bình thường ngoan hiền và chưa bao giờ đi một mình như thế này.

Theo người này, hiện gia đình đã nhờ công an vào cuộc, đồng thời đăng tải thông tin nhờ mọi người giúp đỡ, hỗ trợ tìm kiếm cháu. "Gia đình chúng tôi rất lo lắng, mong cháu sẽ đọc được những thông tin này để quay về, còn việc ai đăng tải thông tin ác ý, không đúng sự thật thì sẽ có pháp luật xử lý", người thân của H. thông tin.

Liên quan đến vụ việc này, Trưởng Công an thị trấn Phố Châu cho báo VietNamnet biết, từ trưa nay gia đình thông báo có thông tin H. đang ở huyện Cẩm Xuyên nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy”.

Được biết, gia đình H. có 2 chị em, H. là chị lớn. Hiện công an đang phối hợp, làm việc với gia đình H. để tìm kiếm thông tin của nữ sinh.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại