Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:07
RSS

Bí ẩn lý do Quân đội Syria quay mặt làm ngơ dù Mỹ đang nã cả binh đoàn tên lửa Tomahawk

Thứ bảy, 22/04/2017, 15:40 (GMT+7)

Theo vị tổng thống Syria, hệ thống phòng không Syria không có khả năng bắn hạ tên lửa Tomahawk của Mỹ hôm 7/4 còn là do yếu tố "kỹ thuật".

Tổng thống Syria lý giải việc hệ thống phòng không không thể bắn hạ tên lửa Tomahawk vào ngày 7/4 là do "những phức tạp về mặt kỹ thuật vì tên lửa phải nhìn thấy mục tiêu". Hiện tại, lực lượng chính phủ Syria đang sở hữu hệ thống tên lửa đất đối không S-200 do Liên Xô sản xuất, hay còn được gọi là SA-5. Hệ thống này có nhiệm vụ bảo vệ những khoảng không gian rộng khỏi máy bay ném bom và các loại máy bay chiến lược khác.

Tổng thống Syria Bashar al- Assad. Ảnh: Internet

"Về mặt kỹ thuật, nó khá phức tạp vì tên lửa của chúng tôi cần phải nhìn thấy mục tiêu. Để làm được điều này, bạn cần loại radar có thể quét hết mọi góc độ của đất nước nhưng đây là điều bất khả thi vì địa hình và phép đo vẽ địa hình. Trong khi đó, tên lửa hành trình lại dùng địa hình để tránh bị radar phát hiện" - ông Assad giải thích.

Bên cạnh đó, "hơn 50% hệ thống phòng không Syria đã bị phá hủy bởi những kẻ khủng bố. Tôi không thể đưa ra con số chính xác, đó là thông tin nội bộ quân đội", Tổng thống Syria al-Assad cho biết trong một cuộc phỏng vấn mới đây về việc tại sao lực lượng phòng không Syria không thể bắn hạ tên lửa của Mỹ hồi đầu tháng này.

Mỹ đã phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat của quân đội Syria. Ảnh: Reuters

"Ngay từ giai đoạn đầu, lực lượng khủng bố bắt đầu phá huỷ hệ thống phòng không Syria. Hầu hết các hệ thống này đều nằm ở những khu vực xa xôi, hẻo lánh. Những kẻ Hồi giáo cực đoan tấn công các hệ thống này, làm nó bị ảnh hưởng đáng kể", ông Assad giải thích.

Sáng sớm ngày 7/4, Mỹ đã phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat của quân đội Syria, nằm cách thành phố Homs khoảng 40 km.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, cuộc không kích nhằm trả đũa vụ tấn công hóa học hôm 4/4, làm hơn 80 người thiệt mạng ở tỉnh Idlib, mà theo Washington là do quân chính phủ Syria đứng sau.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Syria cương quyết bác bỏ cáo buộc này, nói rằng, chính quyền Assad không sở hữu vũ khí hoá học sau khi đồng ý phá hủy chúng vào năm 2013.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.