Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:10
RSS

Công Phượng lĩnh xướng hàng công đội hình tiêu biểu lượt đi V.League 2017

Thứ bảy, 22/04/2017, 14:45 (GMT+7)

Dưới đây là đội hình tiêu biểu lượt đi V.League 2017 do Đời Sống Plus bình chọn.

Đội hình 4-4-2 với sự góp mặt của các nội ngoại bình có phong độ ổn định, đóng góp tích cực và thành tích của câu lạc bộ chủ quản và thành công của V.League.

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Hải Phòng FC)

Đặng Văn Lâm đã có sự tiến bộ vượt bậc trong hai năm qua, từ người bắt dự bị cho Xuân Việt, Văn Lâm đã trở thành thủ môn số một của đội bóng đất Cảng trong hai mùa giải gần đây.

Phong độ ổn định với những sự ra vào hợp lý cùng một tâm lý vững vàng, thủ môn Việt kiều đã giúp đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng và vẫn vẹn nguyên cơ hội đăng quang ở mùa giải năm nay.

Đặng Văn Lâm đang có phong độ cao trong màu áo Hải Phòng. Ảnh: Internet

Trung vệ: Lê Văn Phú (Hải Phòng FC)

Thủ lĩnh hàng thủ của đội bóng đất Cảng đã chơi tuyệt hay ở giai đoạn đầu mùa giải này. Anh đã ra sân 10 trận và ghi 1 bàn thắng. Tuy đã cao tuổi, song không thể phủ nhận, ngoại binh nhập tịch này chính là một trong những trung vệ hay nhất ở V.League ở thời điểm hiện tại.

Trung vệ: Bật Hiếu (FLC Thanh Hóa)

Thành công của đội bóng sứ Thanh, khi liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng  có đóng góp rất lớn của trung vệ cao 1m80 này. Với phong độ ổn định như hiện tại, nhiều khả năng Bật Hiếu sẽ được triệu tập lên làm nhiệm vụ trong màu áo đội tuyển quốc gia ở vòng loại 3 Asian Cup vào tháng 6 tới đây.

Hậu vệ phải: A Hoàng (HAGL)

A Hoàng chính là phát hiện thú vị ở lượt đi V.League 2017, cầu thủ người Giẻ Triêng đã chơi tuyệt hay ở vị trí hậu vệ phải của phố Núi, Hoàng để lại dấu ấn đậm nét với lối chơi xông xáo nhiệt tình, lên công về thủ nhịp nhàng, qua đó đóng góp quan trọng vào  thành tích của HAGL ở lượt đi của sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam

 

A Hoàng có sự tiến bộ vượt bậc trong năm 2017. Ảnh: Internet

Hậu vệ trái: Sầm Ngọc Đức (Hà Nội FC)

Nhắc đến thành công của Hà Nội FC ở lượt đi V.League 2017 không thể không kể đến những đóng góp thầm nặng của hậu vệ trái Sầm Ngọc Đức.

Không chỉ ra vào hợp lý, băng cắt tốt Ngọc Đức còn lên tham gia tấn công khá hiệu quả và luôn là sự lựa chọn số một ở hàng lang cánh trái của đội bóng thủ đô suốt 13 vòng đấu đã qua.

Tiền vệ trung tâm: Vương Quốc Trung (Hải Phòng)

Khi Minh Châu có dấu hiệu tuổi tác, Quốc Trung đã làm cực tốt vài trò đóng thế của mình, cùng với người đá cặp Khánh Lâm, Quốc Trung đã giúp cho tuyến giữa của đội bóng đất Cảng trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết với khả năng đánh chặn từ xa cực tốt, kèm với đó là khả năng kiến thiết vô cùng ấn tượng giúp cho bộ đôi của Hải Phòng là Fargan, Steven  có cơ hội tỏa sáng.

Tiền vệ trung tâm: Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC)

Tuy còn trẻ song Duy Mạnh đã chơi cực tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm cuả đội bóng  thủ Đô với lối chơi giàu sức mạnh không ngại va chạm cùng khả năng kiến thiết hết sức hiệu quả.

Duy Mạnh đang có phong độ ổn định ở V.League. Ảnh: internet

Tiền vệ trái: Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh)

Vũ Minh Tuấn đã chứng minh tại sao anh từng là trò cưng của cựu HLV đội tuyển Việt Nam Miura,  khi đóng góp cực lớn vào thành tích của Than Quảng Ninh trong giai đoạn lượt đi V.League 2017 với 6 bàn thắng cùng vô số đường kiến tạo cùng một tinh thần chiến đấu như một chiến binh.

Tiền vệ phải: Nguyễn Văn Toàn ( HAGL)

Như thường lệ Toàn vẫn thể hiện được tố chất của một trong những tiền vệ hàng đầu của HAGL và V.League, với lối chơi tốc độ, đậm chất kỹ thuật, tuy chưa ghi được bàn thắng nào ở mùa giải năm nay song đóng góp của tiền vệ người Hải Dương vào thành tích của phố Núi là khá ấn tượng và không thể phủ nhận.

Văn Toàn thi đấu hiệu quả bên cánh phải. Ảnh: Internet

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng (HAGL)

Khởi đầu chậm chạp ở đầu mùa giải song Công Phượng đã không khiến cho những fan hâm mộ anh không phải thất vọng với 4 bàn  thắng, cùng 5 đường kiến tạo thành bàn và là một người đội trưởng cần mẫn luôn có mặt ở những điểm nóng trên sân, với một tinh thần chiến đấu hết mình vì thành tích của câu lạc bộ.

Công Phượng đang dần trở lại. Ảnh: Internet

Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương)

“Gừng càng già càng cay” chính là câu nói rất hợp để miêu tả về  tiền đạo Anh Đức ở giai đoạn lượt đi của V.League 2017.Ở tuổi 32, đội trưởng B.Bình Dương vẫn đang thi đấu với phong độ tuyệt vời. Sau lượt đi, Anh Đức đang dẫn dầu danh sách Vua phá lưới với 8 bàn thắng sau 13 trận ra sân.

HLV: Petrovic (Thanh Hóa)

HLV Petrovic đã chứng mình mình đáng đồng tiền bát gạo thế nào khi giúp đội bóng xứ Thanh liên tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng với một lối chơi rực lửa và không kém phần hiệu quả.

Rap về Công Phượng. Nguồn: Yi Sung Nguyễn

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus