Thứ bảy, 27/04/2024 | 18:41
RSS

Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 600 ca tai nạn giao thông dịp Tết

Thứ sáu, 16/02/2024, 06:27 (GMT+7)

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết trong 7 ngày từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 600 ca tai nạn giao thông.

Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 600 ca tai nạn giao thông dịp Tết

Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 600 ca tai nạn giao thông dịp Tết. Ảnh: tuoitre.vn

Báo Tuổi trẻ thông tin, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết trong 7 ngày từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, bệnh viện đã tiếp nhận 1.870 bệnh nhân vào cấp cứu, trung bình 267 ca/ngày.

Năm 2024, số ca nhập viện cấp cứu giảm 20 ca so với năm 2023 (1.890 ca).

Số ca tai nạn do đả thương đã giảm 29,8% từ 47 ca năm 2023 xuống còn 33 ca năm 2024.

Số ca ngộ độc các loại bệnh viện cấp cứu là 14 ca, trung bình 2 ca/ngày, giảm 22,2% so với năm 2023 (18 ca).

Theo thống kê của Bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày 2 (23 âm lịch) đến 14/2 (mùng 5 Tết), tổng số ca tai nạn giao thông bệnh viện tiếp nhận là 635 ca, trong đó chỉ có 2 ca sử dụng rượu, bia.

Cũng thông tin về tình hình khám chữa bệnh 7 ngày Tết, báo Dân trí dẫn số liệu của Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho thấy, từ ngày 8/2 đến 15/2 có hơn 650 bệnh nhi nhập viện. Trong đó, có 27 ca vào viện vì tai nạn giao thông, 6 trường hợp do pháo nổ, pháo hoa. Tổng số phẫu thuật cấp cứu do tai nạn là 38 trẻ.

Theo số liệu tổng hợp của Bộ Y tế, tính từ ngày 8/2 đến 7h sáng 14/2 (từ 29 Tết đến mùng 5 Tết), tổng số bệnh nhân đang điều trị trên toàn quốc là hơn 133.000, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023.

Châu Anh (tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại