Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:39
RSS

Bệnh nhân 'siêu lây nhiễm' Covid-19 cho 23 người

Thứ năm, 20/02/2020, 15:37 (GMT+7)

Nữ bệnh nhân 61 tuổi nhiễm virus Covid-19 đã lây cho ít nhất 23/30 ca nhiễm mới ở Daegu, Hàn Quốc.

Sự kiện:
Virus corona

Bệnh nhân 'siêu lây nhiễm' Covid-19 cho 23 người

Công nhân khử trùng nhà thờ Shincheonji ở Daegu. Ảnh: TT

Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc hôm nay, 20/2, ghi nhận 31 trường hợp nhiễm covid-19 mới, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 82.

Trong số 31 ca nhiễm mới, có tới 30 ca đến từ thành phố Daegu, cách thủ đô Seoul 300km. Hầu hết các bệnh nhân này chưa từng tới Trung Quốc hoặc các nước Đông Nam Á.

Đáng chú ý, 23 trên 30 ca nhiễm mới ở Daegu có liên quan trực tiếp tới một nữ bệnh nhân 61 tuổi, được xác nhận dương tính với virus Covid-19 vào ngày 18/2.

Người này bị sốt vào ngày 10/2, nhưng từ chối xét nghiệm Covid-19 vì cho rằng mình không thể nhiễm bệnh do không đi nước ngoài. Nữ bệnh nhân không được cách ly suốt 1 tuần sau đó, và được xác nhận là ca nhiễm thứ 31 của Hàn Quốc.

Trước khi được xét nghiệm virus Covid-19, bà đã dự một số thánh lễ tại nhà thờ và bệnh viện. Theo Reuters, hàng trăm người khác được cho là đã dự các hoạt động có sự tham gia của "Bệnh nhân số 31" tại nhà thờ Shincheonji. Trong khi đó, bệnh viện điều trị cho "Bệnh nhân số 31" sau một vụ tai nạn giao thông cho biết bà từng chối xét nghiệm virus Covid-19 mặc dù bị sốt. Chính quyền Daegu sau đó đã cho phun thuốc khử trùng tất cả các địa điểm "Bệnh nhận số 31" từng ghé qua.

Hiện khái niệm “siêu lây nhiễm” chưa được chính thức định nghĩa. Tuy nhiên, một bệnh nhân sẽ bị gọi bằng tên này nếu truyền bệnh cho ít nhất 10 người khác.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) kêu gọi những người từng tới nhà thờ Daegu và bệnh viện Daeman ở Cheongdo “chủ động báo cáo với cơ quan y tế nếu có triệu chứng bất thường về sức khoẻ”. Hơn 1.000 giáo dân của nhà thờ Daegu đã được yêu cầu tự cách ly để ngăn chặn tình trạng lây chéo.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN