Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:57
RSS

Bệnh nhân người Mỹ bị cơn đau sỏi thận nguy kịch được cứu sống kỳ diệu

Thứ năm, 20/06/2019, 16:55 (GMT+7)

Trước đó bệnh nhân đã tìm cách sang nước khác để phẫu thuật nhưng vì sức khỏe không cho phép nên đã ở lại. Ông cho biết rất khâm phục sự phát triển vượt bậc của ngành y tế của Việt Nam.

Bệnh nhân người Mỹ trải qua cơn đau nguy kịch được các bác sĩ Việt Nam cứu sống
Bệnh nhân người Mỹ trao đổi với TS.BS Phạm Việt Hà – Trưởng khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và nam học, Bệnh viện E.

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện E đã mổ cấp cứu thành công cho một người đàn ông (61 tuổi, quốc tịch Mỹ) bị sỏi thận niệu quản gây đau đớn quằn quại, không đi lại được... Chỉ sau 1 ngày mổ và điều trị, bệnh nhân đã xuất viện và trở về quê nhà.

Trước đó, trong chuyến du lịch đến Việt Nam người đàn ông quốc tịch Mỹ đã xuất hiện cơn đau quặn xuất đột ngột, mức độ đau dữ dội từng cơn, đau từ vùng thắt lưng lan xuống vùng bẹn và sinh dục...

Bệnh nhân chủ quan nghĩ rằng, cơn đau đó là do căn bệnh sỏi thận của mình mắc cách đây 3 năm “dở chứng” hành hạ một chút rồi sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, trong lần đau này của bệnh nhân rất khác biệt với từng cơn đau dữ dội xuất hiện ngày càng nhiều, mức độ ngày càng tăng, không có tư thế giảm đau. 

Chiều ngày 18/6, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E trong tình trạng đau dữ dội vùng bụng dưới và không thể đi lại được. Bệnh nhân ngay lập tức được làm xét nghiệm, chụp X-quang, kết quả cho thấy, bệnh nhân bị sỏi niệu quản ở vị trí 1/3 trên, bên phải.

Sau những chẩn đoán đặc biệt trên, bệnh nhân được chỉ định tán sỏi niệu quản nội soi laser do TS.BS Phạm Việt Hà – Trưởng khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và nam học, Bệnh viện E trực tiếp thực hiện.

Bệnh nhân người Mỹ trải qua cơn đau nguy kịch được các bác sĩ Việt Nam cứu sống 2
Hình chụp sỏi thận niệu quản của bệnh nhân.

Bệnh nhân sau khi được gây tê tủy sống, các bác sĩ dùng ống soi niệu quản đưa qua lỗ tiểu, lên niệu quản để tiếp cận với viên sỏi sau đó sử dụng laser để tán vỡ vụn sỏi. Các mảnh sỏi vụn được hút ra qua ống soi niệu quản.

Ưu điểm của phương pháp này là tán được mọi loại sỏi, đảm bảo xử lý sạch sỏi, an toàn, không để lại sẹo, không lo biến chứng. Thời gian tán sỏi nhanh, trung bình chỉ 30 phút, khả năng phục hồi nhanh, mọi sinh hoạt cá nhân trở về bình thường ngay trong ngày đầu tiên sau mổ, ra viện sau một ngày.

TS Hà cho biết: Sỏi niệu quản có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng người bệnh nên cần được phát hiện và điều trị kịp thời. Sỏi niệu quản có thể tiến triển nhanh nếu không được điều trị sớm gây ra các biến chứng nguy hiểm như: Ứ nước tại thận gây giãn đài bể thận do sỏi chặn đường nước tiểu đi qua, nước tiểu không xuống được bàng quang để đào thải ra ngoài gây ra ứ nước tại thận, giãn đài bể thận làm ảnh hưởng tới chức năng thận.

Viêm nhiễm khuẩn đường tiết niệu, khi viên sỏi di chuyển làm tổn thương niêm mạc niệu quản tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển gây viêm với biểu hiện sốt cao rét run, hố thắt lưng căng đau. Thậm chí, còn dẫn đến suy thận cấp khi sỏi gây tắc hoàn toàn đường niệu quản gây ra triệu chứng vô niệu.

Bệnh nhân người Mỹ trải qua cơn đau nguy kịch được các bác sĩ Việt Nam cứu sống 3
Sau thành công của ca mổ, bệnh nhân đã tới cảm ơn GS.TS Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E cùng tập thể các y bác sĩ.

Ngày 19/6, bệnh nhân người Mỹ đã tìm đến GS.TS Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E để cảm ơn các bác sĩ Việt Nam với chuyên môn cao đã cứu sống ông giữa lằn ranh giữa sự sống và cái chết cận kề. “Xin cảm ơn các bác sĩ Việt Nam, các anh thật là tài giỏi, tận tâm và nhiệt tình. Tôi thực sự khâm phục sự phát triển vượt bậc của ngành y tế của Việt Nam. Trước đó tôi đã tìm cách sang nước khác để phẫu thuật nhưng vì sức khỏe không cho phép nên tôi phải ở lại Việt Nam. Chính sự tuyệt vời của các bác sĩ Bệnh viện E đã xóa tan tâm trạng lo lắng của tôi. Các anh đã giúp tôi mổ và điều trị thành công căn bệnh quái ác này” - bệnh nhân người Mỹ xúc động chia sẻ.

Bệnh viện E là một bệnh viện đa khoa trung ương, có nhiều chuyên khoa sâu như tim mạch, thận tiết niệu, nam học, sọ não, cơ xương khớp, tiêu hóa... đã cấp cứu thành công nhiều bệnh nhân người nước ngoài mắc các bệnh nguy hiểm...Thời gian qua, bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để không những "giữ chân" người bệnh trong nước mà còn "kéo" người nước ngoài đến Việt Nam khám, chữa bệnh.

Nhưng để làm được điều đó cần các yếu tố: đội ngũ nhân lực chất lượng cao, trang thiết bị hiện đại, môi trường dịch vụ thân thiện. Với phương châm: “Thay đổi để phát triển”, Bệnh viện E đã vươn lên trở thành một địa chỉ khám chữa bệnh chất lượng cao, tin cậy của người dân trong và ngoài nước.

Minh Trang
Theo Đời sống Plus/GĐVN