Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:42
RSS

Bệnh nhân Covid-19 người Anh: 'Việt Nam chống dịch quá tuyệt vời'

Thứ ba, 14/04/2020, 10:26 (GMT+7)

Trong thư gửi đến y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế, vợ chồng bệnh nhân Covid-19 người Anh đã được chữa khỏi bệnh cho rằng so với ở nước Anh, cách chống dịch của Việt Nam quá tuyệt vời.

Ngày 14/4, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, y, bác sĩ của bệnh viện vừa nhận được bức thư cảm ơn xúc động của cặp vợ chồng bệnh nhân người nước ngoài mắc Covid-19 được chữa lành bệnh và đã trở về nước. Đó là bức thư cảm ơn của vợ chồng bà Jayne Orviss và ông Peter Gillam, quốc tịch Anh, là bệnh nhân Covid-19 số 30 và số 49.

Bệnh nhân Covid-19 người Anh: Việt Nam chống dịch quá tuyệt vời

Vợ chồng bệnh nhân số 30 và 49 cùng bệnh nhân số 31 đã rời sân bay Nội Bài bay về Anh.

Trong thư gửi đến y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế, bà Jayne Orviss và ông Peter Gillam cho biết, họ vừa trở về đến nhà sau một hành trình mệt mỏi và căng thẳng. Họ vô cùng biết ơn chuyến xe với những tiện nghi tốt nhất mà Bệnh viện Trung ương Huế đã bố trí đưa họ ra sân bay.

Theo vợ chồng bệnh nhân này, sau khi về nước, họ đã chia sẻ với bạn bè và gia đình về sự chăm sóc tuyệt vời mà đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế dành cho mình.

Bệnh nhân Covid-19 người Anh: Việt Nam chống dịch quá tuyệt vời

Nội dung bức thư.

“Chúng tôi trở về nhà trong tình trạng cách ly xã hội và hàng ngày chứng kiến tin tức kinh khủng về tử vong tại hầu hết các thành phố của chúng tôi. So sánh tình trạng đó với cách làm đáng ngưỡng mộ, Việt Nam đã chống dịch Covid-19 thật sự quá tuyệt vời”, Jayne Orviss và Peter Gillam chia sẻ.

Vợ chồng Jayne Orviss và Peter Gillam cũng cho hay, họ hy vọng sẽ trở lại Huế khi thế giới thoát khỏi khủng hoảng vì dịch Covid-19, đồng thời mong được chào đón các y, bác sĩ đến tham quan nước Anh.

Đầu tháng 3, vợ chồng Jayne Orviss và Peter Gillam đến Việt Nam du lịch trên chuyến bay VN0054. Ngay sau khi đến Việt Nam, người vợ đã bị mắc Covid-19, là bệnh nhân số 30 ở Việt Nam, được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để điều trị. Một thời gian sau, người chồng cũng được xác định mắc Covid-19 và là bệnh nhân số 49 ở Việt Nam.  

Trần Hòe
Theo Dân Việt